Thợ sửa xe lưu động chuyên trộm bình ắc quy

ANTĐ - Chiều 19-12, CAH Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết vừa bắt theo lệnh truy nã đối tượng Võ Kim Đồng (SN 1988, trú tại xã Tịnh Ấn Đông, Sơn Tịnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 22-5, trong lúc công ty Liên Hiệp đang thi công công trình tại thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông (Sơn Tịnh) thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 bình ắc quy trên xe lu trị giá trên 3 triệu đồng tẩu thoát. 

Đối tượng Đồng tại CAH Sơn Tịnh

Quá trình điều tra, CAH Sơn Tịnh xác định thủ phạm chính là Võ Kim Đồng, tuy nhiên, khi biết Công an phát hiện, Đồng đã ra ngoài tỉnh để ẩn náu. Ngày 24-7, CAH Sơn Tịnh phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Võ Kim Đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Sau thời gian mở rộng phối hợp truy lùng, CAH Sơn Tịnh đã bắt được tên Đồng khi y vừa lẻn về thăm quê. 
Tại Cơ quan điều tra, Đồng khai nhận, để khỏi bị bắt, y ra tỉnh Thanh Hóa, sau đó lên tỉnh Gia Lai và xuống TP Hồ Chí Minh ẩn náu. Quá trình điều tra, CAH Sơn Tịnh phát hiện, trước đó Đồng đã thực hiện 3 vụ trộm bình ắc quy và các đồ nghề xe lu tại công ty Vĩnh Hồng và Minh Hùng (Sơn Tịnh), trị giá với số tiền trên 12 triệu đồng. 
Trước đó, ngày 19-5-2010, Võ Kim Đồng bị TAND huyện Nghĩa Hành tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đồng làm nghề sửa xe lưu động, quá trình làm nghề y nảy ý định và thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được CAH Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.