Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công tên lửa chống tăng tầm xa

ANTĐ - Ngày 10-3, cơ quan mua sắm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tập đoàn sản xuất vũ khí và nhà thầu quốc phòng quốc doanh Roketsan của nước này, vừa phóng thử thành công một tên lửa chống tăng tầm xa mang tên Mizrak-U, do họ đang nghiên cứu và phát triển. 

Trực thăng tấn công T-129 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Tusas của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên danh AgustaWestland của Italia và Anh chế tạo

Vụ thử nghiệm có điều khiển đầu tiến đối với tên lửa chống tăng Mizrak-U đã được tiến hành từ một chiếc máy bay trực thăng Cobra AH-1S và bắn trúng một mục tiêu ở khoảng cách 3,5km.

Theo cơ quan mua sắm quân sự nước này, tên lửa chống tăng Mizrak-U sẽ được trang bị cho các máy bay trực thăng tấn công T-129 đang được Tập đoàn công nghiệp hàng không Tusas của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên danh AgustaWestland của Italia và Anh hợp tác sản xuất.

Tên lửa chống tăng tầm xa Mizrak-U có tầm bắn tối đa khoảng 8km và theo kế hoạch, việc sản xuất hàng loạt loại tên lửa này sẽ được bắt đầu vào năm 2015.

Tên lửa được lắp đặt thiết bị dẫn đường bằng tia hồng ngoại hình ảnh kết nối các dữ liệu tần số vô tuyến với đầu đạn có sức công phá lớn, ngoài ra, tên lửa còn có một chế độ dẫn đường bằng laser thay thế.

Phiên bản tầm trung của loại tên lửa chống tăng này, mang tên Mizrak-O, có những đặc điểm tương tự như tên lửa tầm xa Mizrak-U, nhưng chỉ có tầm bắn 4km.