Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 4 tướng lĩnh cao cấp Israel

ANTĐ - Ngày 26/5, một tòa án ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 4 cựu tướng lĩnh quân đội Israel liên quan vụ tấn công của binh lính Israel vào một chiếc tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ tới Dải Gaza hồi năm 2010, khiến 9 nhà hoạt động của nước này thiệt mạng. 

Theo luật sư Cihat Gokdemir, tòa án này sẽ yêu cầu Interpol ban hành các lệnh truy nã quốc tế để bắt giữ 4 tướng lĩnh cao cấp Israel. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực kết án chung thân các tướng lĩnh này, những người đã bị đưa ra tòa án xét xử vắng mặt hồi năm 2012.

Theo đó, 4 tướng lĩnh cao cấp quân đội Israel nằm trong danh sách này gồm cựu Tổng tham mưu trưởng Gavriel Ashkenazi, cựu Giám đốc tình báo quân sự Israel Amos Yadlin, cựu Giám đốc tình báo không quân Avishay Levi và cựu Tư lệnh hải quân Alfred Maron.

Tổng cộng, 9 nhà hoạt động trên chiếc tàu Mavi Marmara, thuộc đội tàu quốc tế đang chở hàng viện trợ đến Dải Gaza, đã bị thiệt mạng khi lực lượng biệt kích Israel tấn công chiếc tàu ở vùng biển quốc tế. Người thứ 10 bị thương trong vụ tấn công này cũng đã qua đời hồi tuần trước sau 4 năm hôn mê.

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 4 tướng lĩnh cao cấp Israel ảnh 1
Tàu Mavi Marmara

Ban đầu, quân đội Israel đã tìm cách biện minh cho vụ tấn công này, nhưng năm 2012, họ đã xin lỗi và đề xuất bồi thường 20 triệu USD cho các gia đình những người thiệt mạng trên chiếc tàu này. Hai nước đã bắt đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận bồi thường vào năm 2013.

Vụ việc mới nhất này diễn ra khi các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đang chuẩn bị ký kết thỏa thuận hàn gắn quan hệ vốn đã bị đóng băng kể từ vụ hải quân Israel tấn công tàu chở hàng viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải tới Dải Gaza vào ngày 31-5-2010.

Phía Israel đã bác bỏ các thủ tục tố tụng của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới vụ việc trên, coi đây là một "màn diễn chính trị" của Ankara. Một cựu quan chức Israel, từng tham gia các nỗ lực để đạt được thỏa thuận bồi thường, cho rằng động thái pháp lý mới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm cho việc đạt được thỏa thuận giữa hai nước khó khăn hơn.