Thổ Nhĩ Kỳ huy động 2.000 lính đặc nhiệm sẵn sàng… bắn hạ trực thăng

ANTĐ - Sau thông tin 42 chiếc trực thăng quân sự biến mất, nhiều người đã lo ngại sắp có thêm một cuộc đảo chính nữa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh đó, giới chức nước này đã huy động tới 2.000 cảnh sát đặc nhiệm tới Istanbul, và ra lệnh bắn hạ bất kỳ chiếc trực thăng “nghi vấn” nào mà không cần cảnh báo trước.

Chính quyền của Tổng thống Erdogan đang làm mọi cách để trấn áp hoàn toàn "tàn dư" của đảo chính

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai ở các vị trí chiến lược tại Istanbul, trong khi các trang thiết bị quân sự và vũ khí cũng được đưa dần tới đây.

Các hoạt động đề phòng khẩn cấp đã được áp dụng sau khi có ít nhất 3 chiếc trực thăng trong số vừa bị đánh cắp bay qua lại trên bầu trời Istanbul.

Để ngăn ngừa một cuộc đảo chính thứ 2, chính quyền của ông Erdogan không chỉ huy động lính đặc nhiệm trực chiến dưới mặt đất, mà còn triển khai các chiến đấu cơ F-16 bảo vệ không phận, và sẵn sàng bắn hạ các trực thăng chứa “quân phản bội” mà không cần cảnh báo trước.