Thổ Nhĩ Kỳ: "Điểm mặt" toàn diện lực lượng muốn "lật" ông Erdogan

ANTĐ - Trong bối cảnh chính quyền Ankara tiếp tục tiến hành cuộc thanh trừng lớn chưa từng có trong lịch sử, số liệu xác định lượng nghi can và trang thiết bị quân sự được huy động có liên quan tới cuộc đảo chính đã trở nên rõ ràng hơn.

Cuộc đảo chính hôm 15-7 khiến rất nhiều người tham gia phải trả giá

Ngày 28-7, đại diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tuyên bố trên kênh truyền hình NTV rằng, số lượng binh sĩ tham gia cuộc đảo chính hôm 15-7 là 8.651 người, tương đương gần 1,5% tổng quân số của các lực lượng quân sự nước này.

Ngoài ra, có ít nhất 35 máy bay được quân đảo chính sử dụng, trong đó có 24 chiếc là máy bay chiến đấu, còn lại là các máy bay tiếp nhiên liệu. Cùng với đó, lực lượng phản loạn cũng lấy trộm và dùng tới 37 chiếc trực thăng.

Ở mặt đất, đội ngũ đảo chính huy động 37 xe tăng và 246 xe bọc thép.

Trong tuyên bố nói trên, đại diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định nước này vẫn đang duy trì tốt sức mạnh để sẵn sàng đập tan những mối đe dọa trong tương lai.

Tuy nhiên, cây bút Jason Ditz của trang AntiWar.com lại không nghĩ như vậy.

“Nửa tháng sau cuộc đảo chính bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục bắt giữ, kỷ luật thêm nhiều người nữa trong cuộc thanh trừng của họ, đặc biệt là trong hàng ngũ quân đội. Do vậy, nhiều chuyên gia đã gọi đội quân hùng hậu của nước này là ‘lực lượng bị phá vỡ’, với rất nhiều tướng lĩnh chỉ huy bị xử lý. Phải mất nhiều thời gian nữa, họ mới có thể khôi phục được sức mạnh”, cây bút Ditz bày tỏ.