Thổ Nhĩ Kỳ cho phép phi công bắn hạ máy bay trước khi Su-24 của Nga rơi

ANTĐ - Ngày 26-7, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho biết, Ankara đã cho phép phi công có quyền quyết định có bắn hạ máy bay hay không trước khi một chiếc máy bay Su-24 của Nga bị rơi tại Syria hồi tháng 11-2015.

"Các quy tắc đáp trả đã được thay đổi do các máy bay của Syria đã bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các quy tắc sửa đổi này, một quyết định về việc có bắn hạ máy bay hay không được ủy quyền cho phi công", ông Simsek nói với các phóng viên tại Moscow.

Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thằng khi một chiếc máy bay cường kích Su-24 của Nga bị một chiếc máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24-11-2015 tại Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay cường kích Su-24 của Nga bị máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ 

Hồi cuối tháng 6-2016, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong một bức thư gửi người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đã xin lỗi về vụ bắn hạ máy bay Nga và gửi lời chia buồn tới gia đình viên phi công thiệt mạng.

Bằng việc chính thức xin lỗi về vụ việc này, Ankara đã đáp ứng điều kiện của Moscow về việc khôi phục mối quan hệ lâu dài giữa hai nước, một động thái mà phía Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

Ngay sau lời xin lỗi của Tổng thống Erdogan, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak tuyên bố sẵn sàng tái triển khai đàm phán xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt sang Nam Âu mang tên “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”. Các chuyên gia nhận định, dự án này sẽ nhanh chóng được tan băng và sớm bắt đầu triển khai hoạt động.

Trong bức thư gửi Tổng thống Putin, ông Erdogan còn nhấn mạnh rằng, một vụ án pháp lý đã được mở đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ dính líu đến cái chết của phi công lái máy bay Su-24 của Nga. Đây là một điều kiện tiên quyết khác để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.