Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 22 nghi phạm vụ đánh bom ở Istanbul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14-11-2022 cáo buộc các tay súng người Kurd gây ra vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng ở thành phố Istanbul, đồng thời cho biết cảnh sát đã bắt giữ 22 nghi phạm, bao gồm kẻ cài bom.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Istanbul

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Istanbul

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, lệnh tấn công Đại lộ Istiklal ở trung tâm Istanbul đã được đưa ra ở Kobani - thành phố phía Bắc Syria, nơi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở Syria trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Soylu cho biết thêm, đối tượng cài bom đã đi qua Afrin, một khu vực khác ở miền Bắc Syria, để vào Thổ Nhĩ Kỳ.

6 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom nêu trên.

Các bản tin trên truyền hình cho thấy hình ảnh của một người, có vẻ là phụ nữ, để lại một gói đồ bên dưới bồn hoa ở Đại lộ Istiklal, địa điểm mua sắm và du lịch nổi tiếng.

50 người đã được xuất viện sau cuộc tấn công hôm 13-11. Vụ việc làm dấy lên lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể hứng chịu thêm các vụ đánh bom và tấn công khác, giống như loạt vụ tấn công mà nước này từng phải hứng chịu từ giữa năm 2015 đến năm 2017.

Trước đây, Istanbul đã từng là mục tiêu tấn công của các tay súng người Kurd, Hồi giáo và cánh tả. Một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom kép bên ngoài một sân vận động bóng đá ở Istanbul vào tháng 12-2016 khiến 38 người thiệt mạng và 155 người bị thương.