Thổ Nhĩ Kì khẳng định thừa sức đóng tàu sân bay

ANTĐ -Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan, nước này không có bất kì trở ngại nào trong việc xây dựng một tàu sân bay cỡ lớn trong tình trạng hiện nay. 

“Không có bất kì trở ngại nào trong việc đóng tàu sân bay. Điều này là hoàn toàn có thể đối với chính phủ hiện nay. Thổ Nhĩ Kì không thể trở nên lười biếng trong ngành công nghiệp quốc phòng và các vấn đề về quân sự”, tờ Yeni Safak trích lời của ông Erdogan vào hôm 18-6.

Thổ Nhĩ Kì có tham vọng rất lớn trong việc phát triển hải quân

Phát biểu tại lễ khánh thành xưởng đóng tàu hải quân ở Istanbul, ông Erdogan nói thêm rằng, Thổ Nhĩ Kì đã sẵn sàng đóng tàu tấn công đổ bộ TCG  Anadolu với kế hoạch hoàn thành trong năm 2021.

Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kì cho biết, quân đội nước này đã trở nên độc lập hơn đối với các nhà cung cấp và công nghệ quốc phòng của nước ngoài. Ông khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kì có vị trí địa lí đặc biệt, điều khiến họ không thể ngừng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Từ lâu Thổ Nhĩ Kì đã bày tỏ tham vọng muốn có được lực lượng hải quân mạnh nhất khu vực Trung Đông. Tuy nhiên đây cũng là lí do khiến tình hình khu vực nhiều bất ổn này thêm căng thẳng. Thổ Nhĩ Kĩ hiện không có quan hệ tốt đẹp với Syria, Iraq và Iran, ngoài gia nước này cũng đang có tranh chấp với Hy Lạp chủ quyền của đảo Aegean.