Thợ điện tử vong trong nhà hàng Nhật Bản

ANTĐ - Thấy nhân viên sửa chữa điện lâu xuống, nhân viên nhà hàng Nhật Bản đi kiểm tra thì phát hiện người này nằm bất động trên tầng 2.

Ngày 22/10, Công an quận 1, TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 1 người đàn ông, được phát hiện sáng cùng ngày tại nhà hàng Nhật Bản ở gần giao lộ Đông Du – Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1.

Nhà hàng Nhật Bản, nơi xảy ra sự vụ.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông P.H.T (SN 1966, ngụ tỉnh Bình Dương). Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 22/10 ông T lên tầng 2 của nhà hàng Nhật Bản nói trên để sửa chữa lại hệ thống điện và sơn sửa. Đến 9h sáng cùng ngày vẫn không thấy ông T xuống nên các nhân viên nhà hàng đi lên tìm kiếm.

Tại tầng 2, họ hoảng hốt phát hiện ông T nằm bất động trên sàn nhà. Các nhân viên đã truy hô, cắt nhanh nguồn điện và đưa ông T đến Bệnh viện đa khoa Sài Gòn để cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.