Thịt lợn trộn huyết hoá thịt nai, bò, đà điểu

ANTĐ - Chiều 2/6, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an TP.Hồ Chí Minh vừa bắt quả tang và xử lý một cơ sở chuyên sản xuất thực phẩm giả.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Đội 3 – Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an TP.HCM vừa đột nhập một cơ sở không tên nằm trên đường số 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Cơ quan chức năng đang lập biên bản vụ việc

Lúc này, trong cơ sở bà Lương Thị Thu Thủy (làm chủ) cùng một nhóm công nhân đang cho khoảng 1 tấn thịt heo vào huyết để tạo màu đỏ tươi. Các trinh sát cũng thu giữ hơn 120kg thịt đà điểu, thịt nai và thịt bò được làm giả từ thịt heo cất trong kho lạnh.

Số thực phẩm giả được cất giấu trong nhà kho

Bà Thủy khai nhận, sau khi số thực phẩm nói trên thành phẩm, sẽ đóng gói trong bao bì rất tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng, tuồn ra ngoài thị trường. Cuối tháng 3/2016, cơ sở này đã bị xử phạt 5 triệu đồng vì hành vi sản xuất thực phẩm giả, nhưng đến nay cơ sở này vẫn hoạt động trở lại.

Trong thùng đông lạnh của cơ sở có nhiều thực phẩm giả

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.