Thịt lợn rẻ nhất thế giới, Bộ Nông nghiệp họp khẩn tìm cách giải cứu

ANTD.VN -Tại cuộc họp với các doanh nghiệp tìm biện pháp giải cứu lợn sáng nay 24/4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, giá lợn hơi trong dân tại Việt Nam đang rẻ nhất thế giới. 

Cùng thời kỳ năm 2016, giá lợn hơi trong dân ở mức 52.000-55.000 đồng/kg, tuy nhiên, hiện tại, giá lợn hơi xuất chuồng chỉ còn ở mức 20.000-25.000 đồng/kg, tùy khu vực. Theo nhìn nhận của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, giá thịt lợn hơi đã xuống đáy trong vòng nhiều năm qua. Với mức giá này, giá thịt lợn Việt Nam đang rẻ nhất thế giới, và sẽ còn tiếp tục giảm trong những tháng Hè nắng nóng tới.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhìn nhận, có 2 nhóm nguyên nhân khiến giá lợn giảm thấp kỷ lục: Nguyên nhân hàng đầu là do cung lớn hơn cầu (dư cung). Hiện, cả nước đang có 30 triệu con lợn, trong đó có 4,2 triệu con lợn nái. Sản lượng thịt năm 2017 ước đạt 5,2 triệu tấn, trong khi cơ cấu bữa ăn hàng ngày của người dân đã thay đổi nhiều.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các doanh nghiệp lớn ngành chăn nuôi tăng thu mua lợn dự trữ, chế biến để "giải cứu ngành chăn nuôi lợn" về trước mắt

Nguyên nhân nữa là do việc tổ chức ngành hàng không tốt. Hiện mới chỉ có 45% chăn nuôi trang trại quy mô lớn, còn lại chiếm tới 55% chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ nên không kiểm soát được quy mô.

Đặc biệt là khâu tổ chức thị trường hiện còn rất kém, từ thị trường nội địa tới xuất khẩu. Trong nước người dân vẫn phải tiêu dùng thịt lợn với giá cao, còn các nước trong khu vực hầu hết phải nhập khẩu thịt lợn số lượng lớn như Philippines, Singapore, Trung Quốc... nhưng thịt lợn Việt Nam vẫn chưa thể chính ngạch vào các thị trường này.

Ngoài các biện pháp lâu dài, cần tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi, Bộ NN&PTNT cũng đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tín dụng khoanh nợ, giãn nợ cho người chăn nuôi. 

Tại buổi bàn giải pháp khẩn trước mắt cứu ngành chăn nuôi sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kêu gọi các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp thu mua, giết mổ, chế biến thịt lợn tăng lượng thu mua dự trữ, giảm giá con giống, giá TACN, cố gắng tăng giá thu mua lợn cho nông dân, giảm giá bán đầu ra. 

Hưởng ứng kêu gọi "giải cứu thị trường thịt lợn" của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam cho biết, hiện công ty đã tăng lượng thu mua đầu vào, thuê thêm kho để cấp đông thịt, chế biến lâu dài.

Tuy nhiên, hiện nay do nguồn cung quá lớn, trung bình mỗi ngày tăng khoảng 1% lượng cung thịt ra thị trường nhưng sức mua của người dân không tăng. Trong khi đó, hiện phân phối còn qua nhiều khâu trung gian khiến giá lợn đến tay người tiêu dùng vẫn còn cao.

"Công ty sẽ tiếp tục giảm giá TACN, giá con giống và tăng giá thu mua lợn cho nông dân. Nhưng về lâu dài, Bộ cần xem xét lại, tái cơ cấu ngành chăn nuôi", ông Tuấn cho hay.

Cũng tại cuộc họp, đại diện 1 số doanh nghiệp kiến nghị, Bộ NN&PTNT làm việc với Bộ Công  Thương để kiến nghị Chính phủ tạm dừng nhập khẩu thịt và các phẩm từ thịt để giải quyết lượng thịt lợn đang tồn lớn trong dân.

Đồng thời, làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao đẩy mạnh xuất khẩu thịt lợn chính ngạch đi các thị trường. 

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15-3, cả nước nhập khẩu gần 7.800 tấn thịt heo các loại, trị giá hơn 9,4 triệu USD, tăng 15,8% về lượng và 21,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong khoảng 3 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu gần 41.000 tấn thịt các loại. Trong đó lớn nhất là thịt gà với 20.600 tấn, chiếm hơn một nửa tổng lượng thịt các loại nhập khẩu về Việt Nam với trị giá gần 19 triệu USD.  Đứng thứ 2 là thịt trâu bò các loại với 11.800 tấn, chiếm tỷ trọng 29%, trị giá 35 triệu USD.