Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Phụ cấp hơn 1 triệu đồng/tháng, nhiều công an xã bán chuyên trách xin nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Về một số nội dung liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bên hành lang Quốc hội sáng 12-11, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, công an xã bán chuyên trách phụ cấp được hưởng rất thấp, chỉ 1.050.000 đồng/người/tháng nên rất khó khăn...

Cũng theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, từ khi triển khai công an chính quy về xã, lực lượng công an xã hiện nay đã giảm khoảng 25%. Khi tình hình ANTT ngày càng phức tạp thì việc đảm bảo trật tự trị an tại địa bàn cơ sở là vô cùng quan trọng.

“Thực tế cho thấy, các “điểm nóng” thường hình thành từ cơ sở. Nếu xử lý tốt từ đây sẽ giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp. Theo kết quả ban đầu, khi đưa công an chính quy xuống xã, năm 2020 phạm pháp hình sự trên địa bàn Hà Nội đã giảm hơn 20% chủ yếu ở địa bàn nông thôn” – Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Khi công an chính quy được đưa xuống xã, để đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết công việc, họ được điều động đến địa bàn mới nên với phong tục tập quán khác nhau nên không thể nắm kỹ tình hình địa phương bằng lực lượng công an xã bán chuyên trách đang sinh sống và làm việc tại đó. Do vậy, việc sử dụng lại lực lượng công an xã bán chuyên trách là cần thiết.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội bên hành lang Quốc hội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội bên hành lang Quốc hội

“Khi một vụ trọng án xảy ra tại xã thì chính những cán bộ công an xã bán chuyên trách sẽ cung cấp thông tin về cư dân trong khu vực rất nhanh và kịp thời nhất để có thể xác minh khoanh vùng đối tượng tình nghi vì họ sinh ra lớn lên tại địa bàn” – Thiếu tướng Đào Thanh Hải nêu ví dụ.

Về công tác quản lý lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, từ trước đến nay, hoạt động của lực lượng này chưa thống nhất, toàn diện, chế độ chính sách gặp khó khăn.

Nếu Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thông qua sẽ tạo điều kiện cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ sẽ có cơ chế hoạt động do UBND các cấp quản lý, lực lượng công an chịu trách nhiệm hướng dẫn điều hành tạo ra sức mạnh từ cơ sở. Bộ Công an mong muốn thống nhất quản lý lực lượng này bằng các quy định pháp luật, với sự phối hợp của các cấp ngành, hội đoàn, quân đội…

Về chế độ chính sách dành cho lực lượng này, Dự thảo Luật giao cho HĐND các địa phương quyết định, “với công an xã bán chuyên trách phụ cấp hiện nay họ được hưởng rất thấp, chỉ 1.050.000 đồng/người/tháng nên rất khó khăn. Do vậy, cần có chính sách để động viên thu hút lực lượng này để họ yên tâm công tác, không phải xin nghỉ do phụ cấp thấp.

Trả lời câu hỏi, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có làm tăng biên chế và ngân sách Nhà nước, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, chúng ta vẫn sử dụng lực lượng cũ nên không làm tăng biên chế, thậm chí còn giảm bớt. Trang thiết bị đã có, trụ sở hoạt động đã có sẽ được tiếp tục sử dụng. Việc luật hóa để họ hoạt động tốt hơn, đồng thời được hưởng chế độ chính sách khi thực hiện nhiệm vụ không may bị thương, hi sinh.

Trả lời câu hỏi liên quan đến mô hình “hiệp sỹ đường phố” ở một số tỉnh phía nam, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không điều chỉnh lực lượng tự phát được hình thành trên tinh thần tham gia tự nguyện này. Tuy vậy, để khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, lực lượng công an sẽ hướng dẫn họ về các phương pháp, cách thức đảm bảo an toàn khi hoạt động, chấp hành tốt pháp luật thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi…