Thiếu nữ khai tăng tuổi để được "quan hệ" với bạn trai

ANTD.VN - Ngấp nghé tuổi 16, Hoa có vẻ bề ngoài khá phổng phao. Thế nên khi cô bé cố tình khai tăng thêm tuổi, đối tượng vừa bỏ vợ liền bập ngay vào chuyện yêu đương…

Chiều 23-8, xét kháng cáo của Cao Văn Giáp (SN 1992, trú ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định giảm 5 tháng tù cho bị cáo. Do đó, Cao Văn Giáp chỉ còn phải thi hành 10 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Mở tòa, HĐXX phúc thẩm nhận thấy, trước ngày xảy ra vụ án không lâu, Cao Văn Giáp vừa li dị vợ. Giữa lúc đang buồn chán chuyện gia đình thì đối tượng tình cờ quen biết cháu Ngô Thị Hoa (SN 2000), ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa.

Cao Văn Giáp tại phiên tòa phúc thẩm

Sau ít ngày tán tỉnh Hoa, Giáp dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Đáp lại, Hoa cũng thường xuyên tiếp chuyện và đi chơi với Giáp.

Chập tối 13-2-2016, Giáp mang điện thoại ra một cửa hàng ở gần nhà Hoa sửa chữa. Nhớ tới bạn gái, đối tượng liền gọi điện rủ người yêu đi chơi. Nhận lời, Hoa liền đi xe đạp tới điểm hẹn.

Tại một quán nước ở huyện Ứng Hòa, khi Hoa vừa thổ lộ: “Tối nay em phải đi sinh nhật” thì Giáp gạt phắt đi và rủ bạn gái đi chơi. Sau đấy, tận tai nghe rõ đối tượng vừa bỏ vợ rủ đi nhà nghỉ, Hoa cũng đồng ý.

Và rồi gửi lại xe đạp ở quán nước, Hoa nhanh chóng  lên xe máy của người yêu. Đến trước một nhà nghỉ trên địa bàn huyện, do ngại ngần nên Hoa đã bảo Giáp đưa áo khoác, mũ lưỡi chai và khẩu trang để không bị người quen nhìn thấy.

Theo bạn trai vào nhà nghỉ, một lần nữa Hoa đồng ý ngay khi Giáp ngỏ lời yêu đương và bày tỏ mong muốn cùng thiếu nữ làm chuyện vợ chồng. Quan hệ tình dục xong, Hoa được Giáp đưa tiền đi mua thuốc tránh thai về uống.

Trước đó, bị cáo còn dự định sẽ cùng bạn gái qua đêm ở nhà nghỉ. Tuy nhiên, do bị gia đình Hoa đi tìm nên cả 2 buộc phải chia tay nhau. Rời nhà nghỉ không lâu, Giáp bị người thân của Hoa phát hiện ra việc làm không đàng hoàng nên đưa tới cơ quan công an.

Tại phiên tòa phúc thẩm, lý giải về hành vi giao cấu với thiếu nữ chưa đến tuổi “yêu đương”, Giáp trình bày rằng trong quá trình tìm hiểu, bị cáo hỏi thì được Hoa trả lời là đang ở tuổi 18.

Xét thấy hành vi tội phạm của Cao Văn Giáp có một phần lỗi của bị hại nên sau khi cân nhắc, TAND TP Hà Nội quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND huyện Ứng Hòa để giảm từ 15 tháng tù xuống còn 10 tháng tù cho bị cáo.   

(*Tên bị hại đã thay đổi)