Thiếu nữ bị 8 "yêu râu xanh" hãm hiếp trong 2 ngày

ANTĐ - Do mâu thuẫn gia đình, một thiếu nữ 19 tuổi đã bị 8 nam giới bắt cóc, tấn công và hiếp dâm tập thể trong gần 2 ngày liền tại thành phố Kharghar, Navi Mumbai, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Nạn nhân khai rằng cô bị bắt cóc vào chiều hôm 19/4 và bị đưa lên xe tải chở tới Kharghar. Các đối tượng giam giữ cô trong một ngôi nhà, hành hung và hãm hiếp cô cho tới tận rạng sáng ngày 21/4.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết 4 đối tượng đã bị bắt giữ.

Cảnh sát cũng bắt giữ hai phụ nữ có mặt tại ngôi nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hầu hết các đối tượng có quen biết với nạn nhân và mâu thuẫn gia đình có vẻ là động cơ dẫn đến vụ việc.

Các đối tượng hiện đang phải đối mặt với tội cưỡng hiếp, hành hung, bắt cóc và hăm dọa.