Thiếu nữ 18 tuổi bị cưỡng hiếp, giam lỏng suốt 40 ngày

ANTĐ - Cảnh sát thị trấn Sanganer, Ấn Độ, vừa giải cứu thiếu nữ 18 tuổi bị một gã đàn ông làm nghề thầu xây dựng giam lỏng và cưỡng hiếp trong suốt 40 ngày.

Nạn nhân khai với cảnh sát rằng, cô gặp Giriraj Bairwa hôm 27-5. Giriraj hứa cho cô làm việc tại một công trường xây dựng và đưa cô về nhà anh ta ở Mansarova. Tại đây, cô bị Giriraj đánh thuốc mê và hàng ngày bị hắn ta cưỡng hiếp.

Thiếu nữ 18 tuổi bị cưỡng hiếp, giam lỏng suốt 40 ngày ảnh 1Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, cô gái bị mất tích sau khi rời khỏi nhà ở quận Sheopur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Hôm 6-7, cô trốn thoát khỏi nhà của Giriraj tới một nơi gần bệnh viện Dhanwantari và gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Cảnh sát tìm thấy cô gái trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê do ảnh hưởng của thuốc và bị nhiều vết thương ở người.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.