Thiếu niên dùng báng súng đánh mẹ đến chết

ANTĐ - Henry “Hank” Laird, 17 tuổi đến từ bang Oklahoma (Mỹ) mới đây đã bị bắt vì cáo buộc dùng báng súng đánh mẹ đẻ của mình đến chết.

Thi thể của bà Linda Laird, 56 tuổi, được cảnh sát phát hiện tại gầm cầu thang nhà riêng vào sáng ngày thứ ba theo giờ địa phương. Theo kết luận của Phòng Giám định Pháp y bang Oklahoma thì bà đã bị “một vật cùn đánh mạnh vào đầu và cổ dẫn đến chấn thương nặng” và sau đó dẫn đến tử vong.

Henry Laird

Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt được một thanh niên tên Josiah Israel Sklar, 19 tuổi, đồng bọn của Henry Laird, tại một nhà nghỉ. Tên này đã khai với cảnh sát rằng hắn ta có mặt tại hiện trường vụ án vào đêm ngày thứ hai khi nghi phạm Laird dùng một báng súng dày để đánh mẹ hắn. Sklar cho biết vì sợ Laird nên hắn không dám báo với cảnh sát về vụ việc và cũng không dám đứng ra làm chứng chống lại Laird. Việc hắn làm duy nhất lúc đó là đưa cho nạn nhân, lúc đó vẫn còn sống, một chiếc gối và lại tiếp tục đi ngủ.

Sau khi phát hiện ra địa điểm lẩn trốn của Henry Laird tại phía nam thành phố Tulsa (Oklahoma), cảnh sát đã mất 20 phút để thuyết phục tên này ra đầu hàng. Và theo hãng tin KRMG thì tên nghịch tử này đã “vừa cười” vừa ra đầu hàng cảnh sát vào chiều ngày thứ 4 theo giờ địa phương.

“Chúng tôi thực sự vui mừng vì Laird hiện đã bị bắt giữ. Đã có một thảm kịch xảy ra và chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ thảm kịch nào nữa”, cảnh sát Jill Roberson chia sẻ.

Theo báo cáo bắt giam thì Laird đã sử dụng báng súng đánh mẹ mình trong vòng ít nhất 20 phút. Hiện tên này bị buộc tội giết người cấp độ 1.