Thiếu niên 16 tuổi 'nhảy' 11 chiếc xe máy trong 1 tháng khai gì tại cơ quan công an?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong một lần bị mất chìa khóa xe máy, Vũ Đức Đạt đã lên mạng tìm hiểu cách mở khóa điện không cần chìa và khi thấy quá dễ, Đạt đã nảy ý định trộm cắp xe tại các khu vực công cộng có nhiều sơ hở.

Clip: Lời khai của Vũ Đức Việt

Trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội hiện có duy nhất khu đô thị Thanh Hà với gần chục tòa chung cư và hàng nghìn hộ dân sang sinh sống. Trong các tòa đều có hầm gửi xe nhưng với suy nghĩ “để bên ngoài cho tiện” đã khiến các xe máy trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ phạm tội như Vũ Đức Đạt (SN 2006) trú tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai cùng đồng bọn.

Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai ghi lời khai Vũ Đức Việt

Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai ghi lời khai Vũ Đức Việt

Trước đó như tin ANTĐ đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản đối với Vũ Đức Đạt và Lê Văn Mạnh (SN 2001), trú tại xã Phương Trung, huyệnThanh Oai; đồng thời khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Sơn (SN 1999) cũng với tội danh này và Vũ Công Thiện (SN 1987) trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong vụ án này, có 2 đối tượng giữ vai trò đồng phạm với Vũ Đức Đạt là Lê Đức Anh và Lê Văn Tú cùng trú xã Phương Trung, cơ quan điều tra không xem xét khởi tố do chưa đủ 16 tuổi.

Lê Văn Mạnh

Lê Văn Mạnh

Vũ Đức Đạt được xác định là đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm cắp xe đêm trên địa bàn huyện Thanh Oai, tập trung chủ yếu tại khu đô thị Thanh Hà. Từ ngày 30-6 đến ngày 7-8, nhóm Đạt đã trộm cắp 11 chiếc xe máy, trong đó có 5 chiếc xe chúng lấy tại khu đô thị Thanh Hà. Phi vụ cuối cùng trong đêm 7-8, Đạt và Lê Văn Mạnh, Nguyễn Hồng Sơn đã liên tiếp trộm 2 xe máy chỉ cách nhau 10 phút tại nhà B3 tập thể Đại học Sư phạm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Không chỉ có phi vụ cuối cùng này mà trong mỗi vụ án, Vũ Đức Đạt đều lôi kéo, rủ rê những người đồng trang lứa hoặc lớn hơn cùng tham gia. Các đối tượng thường hành động vào ban đêm và đặc biệt, Đạt không dùng vam phá khóa để trộm cắp như các đối tượng khác mà dùng chiêu bẻ cổ xe, sau đó đấu điện để xe hoạt động rồi đưa về nhà cất giữ rồi mới mang đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Vũ Đức Đạt khai nhận, trong một lần đánh mất chìa khóa xe máy, Đạt đã lên mạng xã hội tìm kiếm clip dạy cách mở ổ khóa điện mà không cần chìa. Sau đó, Đạt thực hành và phát hiện, nếu xe khóa cổ chỉ cần giật lắc nhẹ là có thể mở được. Cuối tháng 6, Đạt nảy sinh ý định trộm cắp xe máy tại địa bàn công cộng.

Khoảng 2h ngày 30-6, Vũ Đức Đạt đi bộ đến chung cư HH02B, khu đô thị Thanh Hà, phát hiện xe môtô nhãn hiệu Honda Wave dựng ở đường, trước sảnh chung cư, không có người trông giữ. Đạt đi đến lắc mở khóa cổ, đấu dây điện, nổ máy rồi điều khiển xe môtô về cất giấu xe tại nhà. Sau đó Đạt cho Lê Văn Mạnh mượn xe để sử dụng làm phương tiện đi lại.

Sau phi vụ đầu tiên quá dễ dàng, liên tiếp những ngày sau đó, Vũ Đức Đạt đã rủ Lê Văn Mạnh, Lê Đức Anh, Lê Văn Tú đi trộm cắp xe máy. Hầu hết những xe trộm cắp được, nhóm Đạt đều bán cho Vũ Công Thiện. Trong số 11 chiếc xe trộm cắp được, nhóm Đạt giữ lại 2 chiếc để sử dụng làm phương tiện đi gây án lần sau.

Theo tài liệu cơ quan công an, Vũ Đức Đạt mới đây cũng bị Cơ quan CSĐT - CAH Gia Lâm khởi tố bị can cũng với tội danh trộm cắp tài sản.