Thiếu niên 16 tuổi đâm chết hàng xóm vì bênh mẹ

ANTD.VN - Giữa đêm khuya thấy nhóm thanh niên đột nhiên vây đánh mẹ, Hữu Lộc bật dậy, rút dao chạy ra giải cứu. Trong lúc ẩu đả, một thanh niên bị đâm chết, một người khác bị thương nặng.

Chiều ngày 15-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác nhận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc (SN 2000, thường trú ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

Trước đó, thiếu niên 16 tuổi này dùng dao đâm chết một thanh niên cùng địa phương trong trạng thái bị kích động mạnh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng hơn 22h ngày 14-9, sau khi uống rượu, 2 thanh niên gồm Trần Thanh Lộc (SN 1994) và Nguyễn Trường Giang (SN 1993, trú cùng xã Nhị Long Phú) đến nhà của Hữu Lộc gọi cửa đòi "nói chuyện", nhưng mẹ của Hữu Lộc từ chối nên 2 thanh niên trên bỏ đi.

Hơn 20 phút sau đó, Thanh Lộc và Giang quay trở lại tiếp tục đập cửa gọi Hữu Lộc ra để "giải quyết". Thấy vậy, mẹ của Hữu Lộc là chị Thuỷ mở cửa bước ra hỏi có chuyện gì liền bị hai thanh niên xông tới đánh tới tấp.

Nằm trên giường, nghe thấy mẹ bị đánh, Hữu Lộc chạy xuống bếp lấy con dao và lao thẳng ra ngoài để giải cứu mẹ. Trong lúc giằng co, Lộc đâm vào người 2 đối thủ khiến Thanh Lộc tử vong trên đường cấp cứu, còn Giang trọng thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đưa Hữu Lộc đến cơ quan Công an tự thú và khai nhận hành vi nêu trên.

Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra, giữa Hữu Lộc và 2 thanh niên trên không hề có mâu thuẫn hay xích mích gì. Hữu Lộc gây án là do trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thiếu kiềm chế khi thấy mẹ mình bị đánh.

Được biết, Hữu Lộc sống cùng cha mẹ ruột, vì hoàn cảnh nên phải nghỉ học từ rất sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Còn nạn nhân Thanh Lộc và Giang là nhóm đối tượng được cho là càn quấy ở địa phương, ít học, không lo chí thú làm ăn mà thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, quậy phá gây mất trật tự ở địa phương.