Thiếu “nhạc trưởng” quản lý làng nghề

ANTĐ - Hôm nay, 29-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế (KKT), làng nghề. Nhiều làng nghề rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, tỷ lệ người mắc bệnh có xu hướng tăng cao…

Làng nghề phát triển tự phát nên ô nhiễm là không tránh khỏi

Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến ô nhiễm môi trường là do sự phát triển các KKT, làng nghề một cách tự nhiên theo kiểu “trăm hoa đua nở”, thiếu quy hoạch, thiếu quản lý. Ông cảnh báo: “Ô nhiễm là tất yếu, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân. Thu ngân sách từ các hoạt động kinh tế khéo rồi không đủ khắc phục hậu quả”.

Có mặt tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến phân trần, lĩnh vực bảo vệ môi trường hiện có tới 7 bộ cùng “quản” chứ không riêng gì Bộ TN-MT. Mặt khác, chính quyền địa phương tại các làng nghề chưa phát huy hết vai trò.

Liên quan tới quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia, đại diện Chính phủ kiến nghị cho chuyển đổi 308.000ha đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác; giữ tổng diện tích đất trồng lúa trên 3,81 triệu ha trong kế hoạch  5 năm 2011 - 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu phân tích cụ thể việc chuyển đổi 308.000ha đất lúa sang sử dụng vào những mục đích gì? Bởi nếu chuyển 100.000ha đất lúa sang đất công nghiệp thì sẽ “vỡ” rất nhiều quy hoạch đất khác.  

Tin cùng chuyên mục