Thiếu người từ phút thứ 7, ĐT Việt Nam vẫn thắng Campuchia

ANTD.VN - Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt trận cuối cùng bảng B của AFF Suzuki Cup 2016 tối 26-11, khi ĐT Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua ĐT Campuchia 2-1 để giành ngôi nhất bảng, bất chấp phải chơi thiếu người ngay ở phút thứ 7 do Đình Luật nhận thẻ đỏ.

Dù chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm trong trận đấu cuối cùng, là có thể an tâm vào bán kết với ngôi nhất bảng, nhưng đã có nhiều lời cảnh báo cho thầy trò HLV Hữu Thắng, về sự nguy hiểm của ĐT Campuchia. Đội bóng này đã sớm bị loại và có tâm lý thoải mái.

Các CĐV Việt Nam ở Nay Pyi Taw cổ vũ cho ĐT Việt Nam

Và các học trò của HLV Hữu Thắng đã cảm nhận được sự khó thở ngay ở khi nhập cuộc. Ngay phút thứ 7, trọng tài chính người Nhật Bản đã rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ Đình Luật với tình huống kéo ngã “Messi Campuchia” Chan Vathanaka.

Việc phải chơi thiếu người khiến ý đồ của HLV Hữu Thắng sớm bị phá sản. Ông buộc phải rút Công Phượng, người rất được kỳ vọng ở trận này, ra sân và thay vào bằng trung vệ Tiến Dũng.

Công Phượng (phải) bị rút ra khỏi sân từ sớm

Tuy nhiên, phút 20, ĐT Việt Nam đã có bàn dẫn trước. Từ đường chọc khe thông minh của Văn Toàn, Công Vinh khéo léo cắt mặt dứt điểm cận thành tung lưới đối thủ. Đây đã là bàn thắng thứ 2 của cá nhân tiền đạo xứ Nghệ ở AFF Cup năm nay, cũng là bàn thứ 51 của anh cho ĐTQG.

Ngay đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi sau khi Văn Thắng từ cánh phải chuyền bóng vào trung lộ cho Công Vinh, hậu vệ Nub Tola trong pha cản phá lại vô tình đưa bóng đi quá khó, làm bó tay thủ môn nhà.

Công Vinh đã có 2 bàn ở AFF Cup 2016

Những tưởng một khoảng cách cùng thế trận an toàn sẽ giúp các học trò HLV Hữu Thắng chơi những phút còn lại một cách ung dung, nhưng đây lại là lúc Campuchia cho thấy sự nguy hiểm.

Phút 65, Polroth tung cú “đại bác” ở cự ly hơn 30m, đưa bóng đi găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành ĐT Việt Nam, không cho Nguyên Mạnh bất cứ cơ hội cản phá nào.

Rất may, đó cũng là lần duy nhất lưới ĐT Việt Nam tung lên ở trận này. Với chiến thắng 2-1 trước Campuchia, thầy trò HLV Hữu Thắng có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và ngôi nhất bảng B. Họ sẽ gặp đội nhì bảng A là Indonesia ở vòng bán kết.

Indonesia thực sự là một đối thủ rất "xương" với ĐT Việt Nam. Ở hai trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup, thầy trò HLV Hữu Thắng hòa 2-2 trên sân khách và đánh bại đối thủ này 3-2 trên sân nhà. Đó cũng là lần đầu tiên sau 17 năm, ĐT Việt Nam mới thắng trước đội bóng xứ Vạn đảo.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh - Văn Toàn (Phi Sơn 61'), Văn Thắng, Trọng Hoàng (Thanh Trung 86'), Thành Lương - Công Phượng (Tiến Dũng 16'), Công Vinh.

Campuchia: Um Serei Rath, Soeuy Visal, Keo Sokpheng (Tit Dina 64'), Chan Vathanaka (Khuon Laboravy 79'), Sos Suhana, Nub Tola, Chreng Polroth, Chhin Chhoeun, Sok Sovan, Chatha Cheary (Mony Udom 45'+1), Ruos Sam Oeun.