Thiệt mạng vì đòn “hội đồng” của đồng nghiệp

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (7-5), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Văn Chi (SN 1977, trú ở xóm Tam, xã Thanh Hối, Tân Lạc, Hoà Bình) 18 năm tù về tội “Giết người”. Cũng với tội danh này, Bùi Văn Việt (SN 1983, ở xã Thanh Hối), Bùi Văn Nam (SN 1982, trú xã Ngọc Mỹ) đều thuộc huyện Tân Lạc, Hoà Bình lần lượt phải nhận 17 năm và 16 năm tù giam. Bị hại là anh Phùng Văn Quang (SN 1970), ở xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ.

Nhóm thợ xây đánh chết đồng nghiệp tại phiên tòa

Tài liệu truy tố Bùi Văn Chi cùng đồng phạm xác định, các bị cáo và bị hại vốn cùng làm thợ nề tại một công trường xây dựng ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Tối 21-8-2013, tốp thợ xây dựng, trong đó có các bị cáo và bị hại tổ chức ăn rằm tháng 7 tại nơi ở trọ. Cơm rượu xong, anh Quang và một số người rủ nhau lên gác 2 chơi bài ăn tiền, song bị một thợ xây ở cùng phản ứng vì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh này.

Xích mích xảy ra khi hai trong số những người chơi bài không chịu ra ngoài và trả phòng cho đồng nghiệp nghỉ ngơi. Anh Quang ra sức can ngăn, song lại bị chính những người cùng chơi bài quay sang chửi mắng và đấm. Tuy nhiên, cuộc đánh lộn của nhóm thợ xây với anh Quang đã phải dừng lại vì nhiều người can ngăn. Ấm ức, anh Quang vừa chửi đổng, vừa doạ báo công an, rồi đi ra khỏi khu nhà trọ. Khoảng 24h cùng ngày, anh Quang quay về và tiếp tục chửi bới. Thấy vậy, Bùi Văn Chi lập tức hô hào nhóm thợ xây xông vào đánh anh Quang. Chi vớ thanh gỗ, xông tới vụt túi bụi vào đầu, mặt đồng nghiệp. Mặc dù khi ấy anh Quang bỏ chạy, song Bùi Văn Việt và Bùi Văn Nam vẫn hùng hổ truy đuổi, sau đó lao vào đánh nạn nhân đến bất tỉnh mới thôi. Ít phút sau, anh Quang được một người hàng xóm phát hiện hô hoán đưa vào viện cấp cứu, nhưng đã tử vong. Pháp y tử thi cho thấy, nguyên nhân anh Quang tử vong do chấn thương sọ não.

Tại toà, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như cáo trạng mô tả. Tuy nhiên, Bùi Văn Chi cùng đồng phạm đều khẳng định không hề có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân và cho rằng hành vi gây ra chỉ mang tính bột phát. Mặc dù vậy, xét hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án cụ thể nêu trên.