Thiệt mạng ở quán bia

ANTĐ - Cho rằng thanh niên cùng xóm chửi mình, Trần Kiến Quốc vội đến quán bia căn vặn, rồi tát thẳng vào mặt đối phương. Dù đã chủ động mang dao đến để “ăn thua”, nhưng anh này vẫn bị thiệt mạng.

Đỗ Quang Tùng (bên phải, ngoài cùng) cùng đồng phạm tại toà

Sáng 5-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với Đỗ Xuân Tâm (tức Ba, SN 1987, trú ở xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội) theo tội “Giết người”, quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS. Giữ vai trò đồng phạm, các bị cáo gồm: Đỗ Quang Tùng (SN 1981), Đỗ Xuân Trường (SN 1988) và Trần Quang Nghĩa (SN 1989), đều trú ở xã Thái Thịnh, Ba Vì cũng lần lượt bị xem xét cùng về tội danh này. Bị hại trong vụ án là anh Trần Kiến Quốc (SN 1978), trú cùng địa phương với các bị cáo.

Nội dung vụ án thể hiện, tối 31-8-2012, Đỗ Quang Tùng cùng gần chục người, trong đó có các đối tượng nêu trên ngồi uống bia tại một quán ở gần nhà thì anh Trần Kiến Quốc đi đến. Tại đây, anh Quốc gọi Tùng ra ngoài để căn vặn về việc trước đó, đối tượng này đã chửi đổng ai đó. Mặc dù Tùng giải thích là không có ý chửi “ông anh” cùng xóm, nhưng anh Quốc vẫn sửng cồ tát thẳng vào mặt Tùng. Đáp trả, Tùng đạp anh này vào bụng, đồng thời vớ luôn chiếc bơm xe đạp bồi thêm cái nữa vào lưng. Cùng ngồi uống bia và có quan hệ họ hàng với Tùng nên Đỗ Xuân Trường cũng lao ra đánh anh Quốc. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nên anh Quốc bỏ về, còn Tùng và Trường quay vào uống bia tiếp. Chỉ ít phút sau, anh Quốc phóng xe máy tới chỗ vừa xảy ra ẩu đả với con dao bầu trong tay.

Vừa nhìn thấy anh Quốc, Tùng và nhóm người ngồi uống bia vội bỏ chạy. Thấy đối thủ cầm chiếc điếu cày chạy sâu vào phía nhà ở của chủ quán bia, anh Quốc liền đuổi theo. Do cổng khoá nên Tùng buộc phải quay người lại và hai bên lao vào đánh nhau. Tùng bị anh Quốc chém nhiều nhát vào người và cũng kịp dùng điếu cày nện lại đối thủ. Nhận thấy anh trai đang bị tấn công, Đỗ Xuân Tâm vội cùng với Đỗ Xuân Trường và Trần Quang Nghĩa chạy đến “ứng cứu”. Các đối tượng đã dùng gậy gỗ, ghế nhựa đánh hội đồng anh Quốc. Trong lúc đánh nhau, anh Quốc bị Tâm dùng gậy vụt trúng tay, khiến con dao bầu rơi xuống đất. Chớp cơ hội, Tùng nhanh tay nhặt ngay con dao lên và đâm một nhát vào người đối thủ. Khi anh Quốc bỏ chạy, Trường và Tâm vẫn tiếp tục đuổi theo dùng vỏ chai bia, gậy gỗ đánh anh này. Hậu quả, anh Quốc chết ngay sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Pháp y tử thi nạn nhân cho thấy, anh Quốc bị tổng cộng 11 vết thương, trong đó có 9 vết vùng đầu và mặt. Nguyên nhân chết do mất máu cấp. 

Quá trình điều tra, Đỗ Xuân Trường và Trần Quang Nghĩa đều khai nhận hành vi phạm tội với diễn biến nêu trên. Riêng anh em Đỗ Quang Tùng không thừa nhận hành vi dùng dao đâm và vụt gậy nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu và lời khai của các nhân chứng đã được thu thập, VKSND TP Hà Nội có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã giết hại anh Trần Kiến Quốc, nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 93. Quá trình bị thẩm vấn tại toà, Đỗ Quang Tùng vẫn một mực cho rằng đối tượng không nhặt dao và cũng không đâm anh Quốc. Tương tự, em trai bị cáo này, Đỗ Xuân Tâm cũng chỉ thừa nhận có tham gia đánh bị hại bằng gậy, song không phải là người vụt gậy vào đầu và làm anh Quốc rơi dao. 

Sau nửa ngày xét xử, nhận thấy lời khai của các bị cáo còn có nhiều điểm mâu thuẫn và chứng cứ quy kết tội phạm chưa hoàn toàn thuyết phục nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.