Thiệt hại về kinh tế do thiên tai tiếp tục tăng

ANTĐ - Theo báo cáo của Cơ quan Chiến lược về giảm nhẹ thiên tai của Liên hợp quốc (UNISDR) trong năm 2012, toàn thế giới đã xảy ra 310 vụ thiên tai, ít hơn so với trung bình 400 vụ/năm (tính trong giai đoạn 2002-2012), làm chết 9.330 người, gây thiệt hại 138 tỉ USD. 

Tuy số lượng các thảm họa thiên nhiên xảy ra năm 2012 và số người chết do các thảm họa này gây ra ít hơn mức trung bình của thập kỷ qua nhưng thiệt hại về kinh tế lại tăng cao. Trong vòng 3 năm liên tiếp, thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra luôn vượt ngưỡng 100 tỉ USD. Năm 2011, do thảm họa sóng thần và động đất tại Nhật Bản, số tiền thiệt hại do thiên tai trên toàn thế giới đã đạt mức kỷ lục là 366 tỉ USD.