Thiệt hại ban đầu sau vụ động đất 7,3 độ richter ở Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiệt hại ban đầu sau vụ động đất 7,3 độ richter gây cảnh báo sóng thần ở Indonesia ngày 14-12 cho thấy, một số ngôi nhà bị hư hại nhưng chỉ có 1 người bị thương.
Hình ảnh phát trên mạng xã hội cho thấy bụi bốc lên sau trận động đất ở một sườn đồi tại Nagekeo, Đông Nusa Tenggara, Indonesia ngày 14-12

Hình ảnh phát trên mạng xã hội cho thấy bụi bốc lên sau trận động đất ở một sườn đồi tại Nagekeo, Đông Nusa Tenggara, Indonesia ngày 14-12

Cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ khoảng 2 giờ sau khi trận động đất xảy ra sáng 14-12 trên biển Flores, miền Đông Indonesia. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có cường độ 7,3 độ richter với tâm chấn ở độ sâu 12 km.

“Mọi người đều chạy ra đường”, Agustinus Florianus, một cư dân của thị trấn Maumere trên đảo Flores nói. Thị trấn Maumere đã bị hư hại nặng nề bởi một trận động đất có cường độ tương tự vào năm 1992.

Cảnh báo sóng thần đã được ban bố cho các khu vực Maluku, Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara và Sulawesi. Theo thống kê, một người bị thương ở Manggarai, Flores, và một tòa nhà trong trường học cùng một số ngôi nhà bị hư hại trên đảo Selayar, Nam Sulawesi.

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, trận động đất, xuất phát từ một lỗi hoạt động ở Biển Flores, sau đó là ít nhất 15 dư chấn với cường độ lớn nhất là 5,6 độ richter. Nhưng trận động đất không gây ra gia tăng đáng kể mực nước biển.

Người dân ở Maumere, Đông Nusa Tenggara, Indonesia sơ tán sau khi có cảnh báo sóng thần

Người dân ở Maumere, Đông Nusa Tenggara, Indonesia sơ tán sau khi có cảnh báo sóng thần

Các trận động đất ở Indonesia đã nhiều lần gây ra sóng thần chết người, đáng chú ý nhất là vào năm 2004 khi trận động đất 9,1 độ richter ngoài khơi đảo Sumatra gây sóng thần cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người ở Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và 9 quốc gia khác.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Mỹ trước đó đã cảnh báo rằng dựa trên các thông số động đất sơ bộ, sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra đối với các bờ biển nằm trong phạm vi 1.000 km kể từ tâm chấn của trận động đất.