Thiết bị "giải mã" tiếng khóc của trẻ

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đài Loan mới phát triển một ứng dụng có thể phân biệt tiếng khóc của trẻ sơ sinh. 

Thiết bị "giải mã" tiếng khóc của trẻ ảnh 1

Trong 2 năm, các nhà nghiên cứu thu thập khoảng 200.000 âm thanh từ tiếng khóc của 100 trẻ mới sinh và tải lên một hệ thống dữ liệu trực tuyến. Phân tích các tần số của âm thanh, các chuyên gia đã phân biệt được 4 trạng thái khác nhau của tiếng khóc, giúp thông báo cho cha mẹ biết trẻ khóc là do đói, buồn ngủ, đau hay tã ướt.

Theo các nhà khoa học, ứng dụng này có độ chính xác đến 92% đối với những trẻ dưới 2 tuần tuổi. Đối với trẻ nhỏ dưới 1 hoặc 2 tháng tuổi, tính chính xác của các ứng dụng cũng có thể lên đến 84-85%. Ngay cả đối với em bé 4 tháng tuổi, độ chính xác có thể đạt 77%.