"Thiên mệnh" - góc nhìn khác về nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi Trần Thủ Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi như Thái sư Trần Thủ Độ, vở kịch "Thiên mệnh" do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn, đã chọn lát cắt ca ngợi ông, một vị khai quốc công thần, là trụ cột của triều Trần mấy thập niên đầu.

“Thiên mệnh”, tác giả kịch bản Hoàng Thanh Du, đạo diễn: Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ lấy bối cảnh buổi đầu xây dựng cơ nghiệp nhà Trần. Vở diễn khắc họa hình tượng nhân vật Trần Thủ Độ, người có vai trò cá nhân quan trọng trong lịch sử và sự hình thành tư tưởng chăm dân trị quốc của nhà Trần kéo dài hơn 200 năm.

Ở vở kịch này không còn những tranh cãi giữa công và tội của Trần Thủ Độ khi một tay ông thu xếp chuyển giao nhà Lý, vốn đã thoái trào mất lòng dân và đến hồi suy vong tan dã cho nhà Trần, mở ra một vương triều mới. Sự xuất hiện của Trần Thủ Độ ở thời điểm này như một tất yếu của lịch sử, đó được xem là “thiên mệnh”.

Vai diễn Trần Thủ Độ trong vở kịch "Thiên mệnh" do Nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh thể hiện

Vai diễn Trần Thủ Độ trong vở kịch "Thiên mệnh" do Nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh thể hiện

Khán giả thấy được tài năng và tư tưởng trị nước của Trần Thủ Độ ở đối nội và đối ngoại. Về đối nội, ông là người cương trực, quyết dẹp "loạn trong nhà" để giữ yên kỷ cương phép nước. Trần Thủ Độ tâm niệm: "Sẽ không thể có vùng cấm cho bất cứ kẻ nào dám giẫm đạp lên kỷ cương phép nước. Đó cũng chính là con đường của muôn dân Đại Việt, hun đúc nên hào khí mãi ngàn năm".

Chính vì thế, ông can gián vua không phong cho anh ruột mình làm tể tướng, rồi xử trảm anh mình vì tội phản lại triều đình. Bên cạnh đó, Trần Thủ Độ còn có khả năng nhìn nhận và dùng người chính xác. Ông tin dùng Trần Quốc Tuấn, người được xem như con của kẻ tội đồ với triều đình. Chính nhờ công lao đào tạo dạy dỗ của Trần Thủ Độ mà sau này Đại Việt có một một vị tướng quân tài ba văn võ song toàn như Trần Quốc Tuấn – Trần Hưng Đạo.

Về mặt đối ngoại, ông cũng là trụ cột giúp vua Trần lãnh đạo nhân dân đánh bại dã tâm xâm lược của đế quốc Nguyên Mông lần thứ nhất. Với sự giúp sức của công nghệ, vở kịch đã mở ra trận đánh hào hùng của quân dân nhà Trần với thuyền chiến, binh sĩ, và tạo dựng lớp cảnh lãng mạn bên sông nước khi Trần Thủ Độ hồi tưởng về quê hương ông.

Vở kịch nói "Thiên mệnh" chọn lát cắt ca ngợi công lao của Trần Thủ Độ trong giai đoạn đầu của nhà Trần
Vở kịch nói "Thiên mệnh" chọn lát cắt ca ngợi công lao của Trần Thủ Độ trong giai đoạn đầu của nhà Trần

Có thể nói, "Thiên mệnh" càng về sau càng nhiều xung đột được đẩy lên đến cao trào. Qua đó khắc họa hình ảnh Trần Thủ Độ với tấm lòng tận tụy, trung hiếu với giang sơn. Đồng thời thể hiện hào khí Đông A cùng tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh chia sẻ, đảm nhận vai diễn có sức nặng như Trần Thủ Độ khiến anh trăn trở rất nhiều. Làm thế nào để vai diễn hay, thú vị và có sức sống với khán giả tạo nên sức ép lớn với người diễn viên. Đặc biệt, với một nhân vật lịch sử có nhiều ý kiến trái chiều khi luận công và tội như Trần Thủ Độ, vai diễn cần phải có chân thực, khách quan vì nếu diễn không đúng là có tội với bậc tiền nhân.

Còn đạo diễn Đỗ Kỷ cho biết, công việc của một Trưởng phòng Nghệ thuật tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn khiến ông khá bận rộn. Lần trở lại này với vai trò đạo diễn đến từ một lý do rất hiển nhiên, đó là ông đã gặp được một kịch bản ưng ý và hấp dẫn. Ông cảm thấy hài lòng vì các diễn viên đã thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn.

Trần Thủ Độ đã tin dùng Trần Quốc Tuấn, người được xem như con của kẻ tội đồ với triều đình.

Trần Thủ Độ đã tin dùng Trần Quốc Tuấn, người được xem như con của kẻ tội đồ với triều đình.

Vở kịch "Thiên mệnh" có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam: NSƯT Tạ Tuấn Minh, NSƯT Lâm Tùng, NSƯT Dũng Nam, NS Hồ Liên, NS Hồng Quang, NS Khuất Quỳnh Hoa, NS Minh Hải, Lưu Hoàng, Thế Nguyên, Minh Thu, Hồng Phúc, Tuấn Vũ, Trọng Trí…

Cùng với vở kịch “Điều còn lại”, “Thiên mệnh” sẽ là vở diễn được Nhà hát Kịch Việt Nam lựa chọn tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 diễn ra tại Hải Phòng trong tháng 11/2021.