“Thiện chí của chúng tôi không được trân trọng”

ANTĐ - Phó ban Thường trực Nguyễn Văn Vinh đã phát biểu như thế với phóng viên ANTĐ vào chiều qua 7-3, xung quanh quyết định tự giải thể của Ban Tư vấn đạo đức.

- PV: Xin ông cho biết quyết định giải thể Ban Tư vấn đạo đức có từ bao giờ?

- Ông Nguyễn Văn Vinh: Sau khi kết thúc mùa giải 2013, chúng tôi đã có ý định và quyết định sau đó được 100% thành viên đồng tình. Lẽ ra lá đơn xin tự giải thể đã được gửi VFF, VPF từ đầu mùa 2014 nhưng do anh Khế trưởng ban (ông Nguyễn Công Khế) bận công tác nên giờ việc này mới được thực hiện.

- Nguyên nhân do đâu mà các thành viên Ban lại đi tới quyết định khá bất ngờ này?

- VPF thành lập ra Ban Tư vấn đạo đức và nhiệm vụ của chúng tôi là tư vấn. Các thành viên đều tự bỏ tiền túi đến các sân làm nhiệm vụ vì tình yêu bóng đá Việt Nam và không chấp nhận bất cứ lời đề nghị trả thù lao, công tác phí nào từ VFF lẫn VPF. Sau mỗi một vòng đấu cái nào hay, cái nào chưa đúng, chúng tôi đều có quan điểm rõ ràng kèm kiến nghị, nhưng họ (ý nói VPF và BTC giải) không trả lời, thậm chí lúc họp với chúng tôi thì nói một đằng nhưng sau trả lời báo chí lại thể hiện quan điểm ngược lại. Rồi một lãnh đạo cấp cao VFF mà tôi không tiện nói ra đây còn mỉa mai rằng Ban Tư vấn đạo đức ỉ thế cơ quan truyền thông để gây sức ép. Tôi nói thẳng suy nghĩ đó thể hiện sự thiếu trách nhiệm, bởi những gì chúng tôi nhận xét, đánh giá, kiến nghị đều có căn cứ. Công sức, tâm huyết và thiện chí của chúng tôi không được họ thừa nhận nên quyết định giải thể.

- Ông nghĩ sao về tính hiệu quả của Ban Tư vấn đạo đức trong hơn một năm hoạt động vừa qua?  

- Hoạt động của Ban Tư vấn đạo đức thực chất không to tát, chỉ nhằm để tôn vinh các hành động, gương đạo đức và nhìn cho thật rõ những yếu kém về mặt tư cách của BTC, lãnh đạo CLB, HLV, cầu thủ. Ở FIFA, UEFA hay nhiều tổ chức bóng đá khác, họ đều có Ban đạo đức hoạt động rất hiệu quả nhưng thành phần thành viên khác chúng tôi. Ví như ở Nhật, Ban đạo đức là tập hợp các ông bầu, họ có địa vị xã hội và được tôn trọng, còn ở Việt Nam, chúng tôi chỉ là những người làm vì tình yêu với bóng đá.

- Ông có nghĩ rằng, Ban Tư vấn đạo đức giải thể, V-League và bóng đá Việt Nam sẽ bị thiệt?

- Cái này dư luận, người hâm mộ sẽ đánh giá. Tôi chỉ nói, nếu nhìn lại 6 vòng đầu mùa giải năm nay và 6 vòng đầu mùa giải trước, hẳn mọi người sẽ có so sánh. Nếu được tư vấn, cảnh báo thì đã không có tới 2 vụ việc cầu thủ gẫy chân, gẫy xương, nhiều cầu thủ bị thương nặng.

- Xin cảm ơn ông!