“Thi” tuyên truyền giỏi, “đua” giúp dân nhanh

ANTĐ - Đây có thể coi như một khẩu hiệu mà chỉ huy CAP Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) cùng 10 CSKV thống nhất đề ra, nhằm tạo động lực, quyết tâm thi đua giúp đỡ mọi người dân trên địa bàn, làm nhanh thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện. 

“Thi” tuyên truyền giỏi, “đua” giúp dân nhanh ảnh 1
CSKV CAP Văn Chương hướng dẫn người dân kê khai 
thủ tục sang tên đổi chủ xe máy

Phường “điểm” có cách làm hay

Cùng với 2 phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) và Phúc Tân (quận  Hoàn Kiếm), phường Văn Chương, quận Đống Đa là đơn vị thứ 3 được Công an Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm Thông tư số 12 của Bộ Công an, quy định về đăng ký xe. Nếu tính “mốc” 15 ngày (từ 2 đến 17-5) mà chỉ huy cùng CBCS CAP Văn Chương đề ra - quyết tâm “xuống từng hộ, giúp từng người dân” làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện, đến nay, sau 6 ngày đồng loạt triển khai, gần 98% các trường hợp được hướng dẫn, có nhu cầu xác nhận “Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe” (tương đương 949 xe) đã được CAP Văn Chương xác nhận, trả kết quả theo quy định. Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay giúp “phường điểm” hoàn thành sớm chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Thượng tá Phan Văn Hòa - Phó trưởng CAP Văn Chương cho hay: Quan trọng nhất là tranh thủ được sự ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Theo đó, CAP đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng, ban hành Nghị quyết tới từng chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận... đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, giúp người dân hiểu, tự giác làm các thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện. 

“Qua tiếp xúc, nắm tâm tư của nhân dân, chúng tôi ghi nhận đa số họ ngại sang tên đổi chủ vì cho rằng thủ tục hành chính rườm rà, tiền thuế trước bạ cao” - chỉ huy CAP Văn Chương nhận định, từ đó đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền trên loa phóng thanh nhằm giúp dân hiểu đúng. Xác định việc tuyên truyền trên loa không thể đến hết được các hộ dân, lực lượng CSKV CAP Văn Chương, thông qua cán bộ tổ dân phố đã phát nhiều tờ rơi tuyên truyền, qua đó giúp người dân hiểu, ủng hộ chủ trương này. 10 CSKV được yêu cầu xuống địa bàn, thăm hỏi 100% các hộ dân, kết hợp tuyên truyền, vận động bà con làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện. 

Dân thương, dân tin, dân ủng hộ

Là một trong những phường có mật độ dân cư cao trên địa bàn quận Đống Đa, mỗi cán bộ công an khi xuống địa bàn thăm hỏi dân, nắm tình hình và phát “Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe” đều tự tính toán, chia thời gian cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả công việc. Khẩu hiệu “Thi” tuyên truyền giỏi, “đua” giúp dân nhanh - hình thành, ra đời chính từ sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân. Không chỉ hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trong một thời gian ngắn, khẩu hiệu ấy còn giúp CBCS CAP Văn Chương “ghi điểm”, chiếm được tình cảm của nhiều người dân.

Cùng cán bộ CSKV CAP Văn Chương tới trả kết quả xác nhận “Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe” cho bác Đỗ Đình Ái (61 tuổi) ở tổ dân phố 71B - hộ gia đình có 2 xe máy đang làm thủ tục sang tên đổi chủ và cấp lại đăng ký xe, chúng tôi được nghe nhiều lời khen về cán bộ CSKV này. “Anh Đức rất trách nhiệm với dân, xác nhận được trường hợp nào mang gửi lại ngay chứ không chờ “gom” cả tổ. Anh bảo, trả kết quả ngay để dân còn nộp hồ sơ sớm, làm thủ tục nhanh” - bác Ái vui mừng.

Là một trong những CSKV trẻ của phường Văn Chương, Thiếu úy Lê Đức Nhân có những kỷ niệm khó phai trong những lần giúp dân làm thủ tục sang tên đổi chủ xe. Anh kể: Lỡ hẹn buổi sáng đến nhà bác Phạm Thị Mai (tổ dân cư 66, phường Văn Chương), nhưng mãi trưa Thiếu úy Lê Đức Nhân mới có mặt vì công việc khác. Bất ngờ vì người dân vẫn thức chờ cửa, người CSKV nhanh chóng giúp dân hoàn thành các thủ tục cần thiết. Trời  nắng, bụng lại đói, Thiếu úy Lê Đức Nhân vô cùng xúc động thấy bác Mai bưng ra một bát cơm to, với rau, thịt luộc. Tình cảm chân thành ấy của người dân khiến tôi không thể chối từ. Anh chia sẻ: “Đúng là bữa cơm ấm áp tình dân”!