Thị trường Noel vẫn trầm lắng

ANTĐ - Như mọi năm, thời điểm này, dọc các tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Cân... đã rực rỡ sắc màu Noel với đủ các loại quà tặng. Đông đúc hơn thường ngày nhưng rất nhiều khách hàng đến các cửa hàng trên phố này để ngắm quà tặng, tham khảo giá và chụp ảnh... Không nhiều khách đến với mục đích mua hàng.

Nguyễn Minh Thùy - sinh viên Đại học Luật Hà Nội cùng nhóm bạn đang chụp ảnh tại một cửa hàng trên phố Lương Văn Can cho biết: “Quà tặng phù hợp với túi tiền sinh viên chỉ là cây thông Noel nhỏ, giá từ 50.000-70.000 đồng/cây, và một vài quả chuông, trái bóng trang trí giá từ 20.000-30.000 đồng”.

Vừa giới thiệu hàng và báo giá cho khách, chị Quyên - chủ cửa hàng quà tặng Noel trên phố Hàng Cân cho biết: “Năm nay buôn bán khó khăn, các công ty, xí nghiệp, khách sạn mua đồ Noel về trang trí ít, và lựa chọn mặt hàng giá vừa phải, khoảng 2-3 triệu đồng. Nhiều khách buôn lâu năm cũng dè dặt nhập hàng do sợ ế ẩm. Với khách mua lẻ, chúng tôi chủ yếu bán giữ khách chứ không tính đến lợi nhuận”.

Thực tế cho thấy, khách hàng lớn “đến hẹn lại lên” của các cửa hàng bán buôn đồ Noel trên các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can... ngoài các đầu buôn ở các tuyến phố khác lên nhập hàng thì phần lớn còn lại là các khách sạn, công ty du lịch, doanh nghiệp dịch vụ. Một phần do tính chất đặc trưng của ngành nghề kinh doanh, một phần do khách nước ngoài thường xuyên đến những nơi này nên cần có không khí Noel. Những doanh nghiệp này đã mua đồ trang trí Noel từ cách đây khoảng một tháng khiến hiện tại, lượng khách mua hàng giá trị cao vắng hẳn.  

Khác hẳn tình hình những năm trước là giá các mặt hàng phục vụ Noel thường tăng thêm 10-15% so với năm trước nữa, thì năm 2012, nhiều mặt hàng giữ giá hoặc giảm giá. “So với tỷ lệ lạm phát thì rõ ràng giá các mặt hàng này đã giảm. Vậy mà chúng tôi vẫn lo không bán được hàng” - chị Quyên cho hay.

Khảo sát thị trường cho thấy, giá cây thông cao 3m, thích hợp cho trang trí cho không gian khoảng 50m2 dao động từ 2,5-3 triệu đồng/cây. Cây thông nhỏ hơn giá bán từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/cây. Mức giá này được ghi nhận là chỉ nhỉnh hơn năm ngoái tối đa 100.000 đồng/cây. Phụ kiện trang trí cho cây thông như: đèn, dao động từ 50.000-350.000 đồng/bộ, tùy thuộc kích cỡ; vòng nguyệt quế từ 30.000-150.000 đồng/chiếc... Kèm theo đó, người tuyết chỉ từ 600.000-800.000 đồng, tuần lộc dưới 300.000 đồng/con. Giá bán này chỉ tương đương năm ngoái. 

Điểm đáng chú ý của thị trường Noel năm nay là khách hàng có thể dễ dàng mặc cả. Điều này khác hẳn những năm trước khi mức giá bán hàng gần như đã được cố định. Tùy vào món đồ lựa chọn, nếu khéo, khách hàng có thể được giảm giá tới 25% so với báo giá.