Thị trưởng Mexico bị ám sát ngay sau nhậm chức

ANTĐ - Bà Gisela Mota (ảnh), Thị trưởng thành phố Temixco ở miền Nam Mexico đã bị bắn chết hôm 2-1, một ngày sau khi nhậm chức. 

Thị trưởng Mexico bị ám sát ngay sau nhậm chức ảnh 1

Trong một tuyên bố, Thống đốc bang Morelos, Graco Ramirez cho biết, những kẻ thủ ác đã xông vào nhà riêng của bà Mota và sát hại bà. Hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt trong khi 2 tên khác bị bắt sống. Các quan chức Mexico cho rằng, vụ ám sát này có liên quan đến tội phạm có tổ chức. Thống đốc Ramirez tuyên bố không dung thứ cho những kẻ tấn công và giới chức bang này sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức.

Temixco có khoảng 100.000 dân, nằm gần Cuernavaca, vốn là một thành phố công nghiệp và nghỉ dưỡng song thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc, tống tiền có liên quan đến các đường dây tội phạm có tổ chức. Bà Mota, cũng là một nghị sĩ bang, đã tuyên thệ nhậm chức đúng ngày đầu năm mới 2016 và bị sát hại 1 ngày sau đó. Được biết, các thị trưởng và quan chức địa phương ở Mexico thường là mục tiêu của các băng đảng ma túy.