- Điều gì xảy ra nếu Iran vận động Tổ chức OPEC cấm vận dầu mỏ Mỹ và đồng minh?
- Châu Âu có ý định bắt giữ tàu chở dầu của Nga ở Biển Baltic?
- Nguyên nhân thực sự nào đang cản trở hoạt động xuất khẩu dầu của Nga?

Các chuyên gia quốc tế đang hoài nghi về khả năng lệnh trừng phạt mới nhất do Mỹ áp đặt có thể ảnh hưởng đến dòng chảy nhiên liệu của Nga, cũng như các quốc gia được xem là đồng minh của Moskva ra thị trường dầu mỏ thế giới.

Chưa một ai tin vào lời cam kết mà các đối tác của Mỹ đưa ra để thực thi chặt chẽ hơn các biện pháp trừng phạt cũ nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại của Nga, chứ chưa nói đến hạn chế mới, chuyên gia năng lượng của tờ Bloomberg - ông Javier Blas nhấn mạnh.

Giới phân tích cảnh báo bất kỳ biện pháp nào của phương Tây cũng sẽ tạo ra phản ứng đối phó, làm gia tăng mâu thuẫn và khiến hoạt động buôn lậu dầu mỏ (theo quan điểm của Washington và Brussels) trở nên khó khăn và mang lại ít lợi nhuận hơn.

Khi đó, người bán sẽ buộc phải đưa ra mức chiết khấu lớn hơn. Nhưng phương Tây sẽ không thể làm giảm đáng kể lưu lượng dòng chảy dầu mỏ chứ chưa nói đến việc ngăn chặn một cách hoàn toàn.

Hiện tại dòng chảy dầu thô vẫn đang "tuôn ào ạt" khi Nga, và ở mức độ thấp hơn là hai đối tác Iran cùng với Venezuela liên tục tăng nguồn cung ra thị trường quốc tế.

Cả 3 quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, vẫn đang xuất khẩu khoảng 16 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Giả sử họ bán dầu với mức chiết khấu 20% so với giá thị trường thì vẫn kiếm được tới 1 tỷ USD mỗi ngày.

Chuyên gia Blas cho rằng, không giống như thị trường dầu mỏ phương Tây vẫn nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Mỹ và Liên minh châu Âu cùng với các quốc gia thuộc khối G7, thị trường dầu thô "thân Nga" thực sự đang phát triển vô cùng mạnh mẽ.

"Việc phương Tây coi dầu mỏ của Nga, Iran và Venezuela là bất hợp pháp cũng không giúp ích được gì cho họ. Đối với Trung Quốc, Ấn Độ cũng như nhiều nước đang phát triển khác, những thùng dầu nói trên cũng tốt như của bất kỳ quốc gia nào khác", chuyên gia Blas nói rõ.

Bên cạnh đó, những quốc gia không muốn tuân thủ lệnh trừng phạt rõ ràng có lợi ích trong việc tiếp tục hợp tác với Nga nhằm duy trì các "kênh buôn lậu", để giữ giá nhiên liệu ở mức thấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Do vậy nếu muốn trừng phạt Nga, phương Tây sẽ cần phải thuyết phục khách hàng của Moskva, đặc biệt là Bắc Kinh và New Delhi rằng giá dầu đắt hơn là cái giá xứng đáng phải trả để tuân thủ lệnh hạn chế, điều này rõ ràng vô cùng viển vông.

"Đây chắc chắn là một thất bại chính trị đáng xấu hổ của phương Tây", chuyên gia Blas khẳng định, và sự thật đáng buồn nói trên đang được che đậy bằng lời lẽ khoa trương và phát ngôn hoa mỹ từ các quan chức cấp cao của Mỹ và EU.

"Trừ khi các chính phủ phương Tây chấp thuận trả giá mua dầu cao hơn để làm tê liệt thị trường chợ đen, Nga sẽ vẫn tiếp tục bán dầu của mình ra thế giới, miễn là họ muốn và tiếp tục có lãi", chuyên gia Blas đi tới kết luận như trên.











