Thi thể phi công Nga bị kéo lê trên cát khi trực thăng bị bắn rơi ở Syria

ANTĐ - Hôm 1-8, một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 của Nga bị lực lượng nổi dậy ở miền bắc Syria bắn hạ. Điện Kremlin xác nhận, cả 5 thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, chiếc Mi-8 đã bị bắn rơi xuống khu vực tỉnh Idlib, sau khi trở về từ một căn cứ không quân tại phía tây tỉnh Latakia. Chiếc máy bay này đang làm nhiệm vụ chở hàng viện trợ nhân đạo đến thành phố Aleppo của Syria.

Vào thời điểm diễn ra vụ việc, 3 thành viên phi hành đoàn và 2 sĩ quan quân sự có mặt trên máy bay. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, cả 5 người đã thiệt mạng.

Thi thể phi công Nga bị kéo lê trên cát khi trực thăng bị bắn rơi ở Syria ảnh 1

Xác máy bay trực thăng Mi-8 của Nga bốc cháy

Đài Quan sát Nhân quyền Syria nói rằng các phiến quân nổi dậy đã bắn hạ chiếc Mi-8 của Nga, nhưng chưa xác nhận được cụ thể lực lượng nào

“Theo thông tin chúng tôi nhận được từ Bộ Quốc phòng, cả 5 thành viên trên khoang đã thiệt mạng, họ hi sinh anh dũng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo cho người dân trên mặt đất Aleppo”.

Vài giờ sau vụ việc, một đoạn video tự nhận là hiện trường vụ bắn rơi máy bay Nga đã được đăng tải lên mạng xã hội. Những hình ảnh khủng khiếp cho thấy, xác máy bay bốc cháy và những thi thể nằm chết mặt đất.

Thi thể của phi công Nga bị kéo lê trên cát khi quân nổi dậy Syria bắn rơi trực thăng

Thi thể phi công bị vứt lên xe tải

Các hành lý, đồ đạc và giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe của Nga, thẻ bảo hiểm, thẻ căn cước cũng nằm rải rác cạnh hành lý.

Một quả tên lửa có thể được nhìn thấy bên cạnh đống đổ nát của máy bay. Những người đàn ông đứng gần đó đã lấy điện thoại di động ra quay lại và hét khẩu hiệu quen thuộc "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại), dường như để ăn mừng sự cố này.

Khủng khiếp hơn, nhóm người này còn kéo lê một thi thể phi công trên nền cát bụi, trước khi vứt vào xe tải.

Một thẻ căn cước của một cô gái tóc vàng được tìm thấy trong các hành lý

Giấy tờ cá nhân bằng tiếng Nga rơi vãi tại hiện trường

Hai nhóm hoạt động, bao gồm Đài Quan sát Nhân quyền Syria và Ủy ban phối hợp địa phương (Local Coordination Committees) nói rằng các phiến quân nổi dậy đã bắn hạ chiếc Mi-8 của Nga, nhưng chưa xác nhận được cụ thể lực lượng nào.

Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận được danh tính các nạn nhân

Trước đó, trong tháng 7-2016, hai phi công Nga cũng thiệt mạng khi máy bay của họ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắn rơi tại tỉnh Homs.

Trong tháng 4-2016, chiếc trực thăng Mi-28N của Nga đã gặp nạn trong lúc thực hiện chuyến bay gần thành phố Homs, Syria. Vụ việc khiến 2 phi công thiệt mạng, Moscow cho rằng nhiều khả năng nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật.