Thi thể người phụ nữ bị trói trong bao tải vứt bên lề đường

ANTĐ -Phát hiện thi thể phụ nữ trong bao tải; Jetstar Pacific mở đường bay khứ hồi Hà Nội-Thành phố Vinh; Việt Nam đứng thứ 81 thế giới về chỉ số miễn thị thực; “Thêm 1 HCV, Asiad này sẽ trọn vẹn!”; Hai tàu tốc hành đâm nhau, ít nhất 13 người thương vong; Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên… đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 1-10 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Phát hiện thi thể phụ nữ trong bao tải

Sáng 1-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ thi thể đựng trong bao trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM.

Sự việc do một người dân bán hủ tiếu trước nhà số 596, đại lộ Võ Văn Kiệt, khu phố 5, phường Cầu Kho, quận 1, phát hiện do nghi ngờ bao tải nằm ở mặt tiền quán, có dính nhiều vết máu. Khi mở bao tải để kiểm tra thì phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ đã chết trong tư thế bị trói bằng dây.

Công an khám nghiệm hiện trường xác chế  người phụ nữ trong bao tải

Trong lúc lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường thì nhận được tin báo tại một căn nhà trong hẻm TK53, đường Trần Đình Xu, (P.Cầu Kho, Q.1), phát hiện một nam thanh niên cắt cổ tay tự tử.

Ngay lập tức Công an đã đến hiện trường đưa người này vào bệnh viện cấp cứu. Công an xác định người này là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, chạy xe ôm).

Một người sống gần nhà Tuấn cho biết, khoảng 3h sáng đã nhìn thấy Tuấn chạy xe máy chở hai bao tải, người này nghĩ Tuấn chở hàng thuê cho khách.

Tuấn hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo người dân ở hẻm TK53, Tuấn và vợ chồng nạn nhân ở chung nhà. Tuy nhiên, giữa họ thường xuyên xảy ra cãi vã.

Jetstar Pacific mở đường bay khứ hồi Hà Nội-Thành phố Vinh

Thông tin từ hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, hãng sẽ mở đường bay mới giữa Hà Nội và Vinh (Nghệ An) bắt đầu từ ngày 27-10-2014 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng máy bay Airbus A320-180 ghế đồng hạng phổ thông. 

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific mở đường bay Hà Nội - Vinh (Nghệ An)

Đây là lần đầu tiên, dịch vụ hàng không giá rẻ được triển khai giữa Hà Nội-Vinh, góp phần tăng thêm lựa chọn và đáp ứng nhu cầu đi lại đang ngày càng gia tăng giữa hai khu vực. 

Việt Nam đứng thứ 81 thế giới về chỉ số miễn thị thực

Theo khảo sát Chỉ số giới hạn visa năm 2014 của công ty Henley and Partners, người mang hộ chiếu Việt Nam chỉ được phép nhập cảnh tại 45 nước miễn trừ visa.

Cuộc khảo sát hàng năm của Henley and Partners chỉ ra rằng, số lượng nước được phép nhập cảnh càng nhiều (mà không cần thủ tục visa) thì số điểm đạt được càng cao và vị trí trong bảng xếp hạng cũng càng cao.

Việt Nam đứng vị trí giữa trong bảng xếp hạng về chỉ số miễn thị thực

Như vậy, Việt Nam đứng ở vị trí giữa trong bảng xếp hạng, và thấp hơn so với nhiều quốc gia châu Á. Tuy nhiên, hộ chiếu Việt Nam vẫn được miễn thị thực nhiều hơn hộ chiếu của một số quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar... 

 “Thêm 1 HCV, Asiad này sẽ trọn vẹn!”

Tính đến thời điểm này, các VĐV Việt Nam giành được 32 huy chương các loại, gồm 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ tại Asian Games. Như vậy, đoàn TTVN vẫn còn cách chỉ tiêu đề ra ít nhất 1 tấm HCV, và đó là một áp lực tâm lý không nhỏ cho các cán bộ, chuyên gia, HLV và VĐV còn thi đấu trong những ngày tới.

Tiếp theo là những thông tin quốc tế

Hai tàu tốc hành đâm nhau, ít nhất 13 người thương vong

Theo India today, tàu tốc hành Krishak đang trong hành trình từ Varanasi đến Gorakhpur, đã va chạm với tầu tốc hành Barauni đang đi từ Lucknow đến Barauni trong đêm 30-9.

Hiện trường hai tàu vam chạm nhau

Vụ va chạm khiến ít nhất một người chết và 12 người khác bị thương. Có 3 hành khách trên tàu Barauni đã văng ra khỏi tàu sau vụ va chạm.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

Giới chức y tế Mỹ, ngày 30-9, xác nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Ebola chết người, một tín hiệu mới cảnh báo đại dịch Ebola ở Tây Phi có nguy cơ bùng nổ toàn cầu.

Mỹ xác định bệnh nhân đầu tiên nhiễm ebola

Trong một tuyên bố, Bệnh viện Dallas ở bang Texas cho biết, một người đàn ông bay từ Liberia đến Texas hôm 20/9, đã nhập viện với “sự cách ly nghiêm ngặt”, sau khi nghi có các triệu chứng của bệnh Ebola. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus Ebola sau khi ở phòng cách li tại Bệnh viện Presbyterian ở thành phố Dallas, bang Texas 2 ngày.