Thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc năm 2016

ANTD.VN - Do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc 2016 có sự tham gia của 69 thí sinh đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, học sinh sinh viên đang công tác, học tập chuyên ngành thanh nhạc tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc

Cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc 2016 sẽ diễn ra từ ngày 27-11 đến ngày 3-12 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, cuộc thi có sự tham gia của 69 thí sinh đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập chuyên ngành thanh nhạc tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

Các thí sinh sẽ dự thi một trong ba phong cách biểu diễn: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ

Thí sinh tham gia sẽ lựa chọn một trong ba phong cách biểu diễn: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Cuộc thi gồm 2 vòng: vòng loại và vòng chung khảo.

Ở vòng loại, mỗi thí sinh trình bày 1 tác phẩm tự chọn theo phong cách mà Ban tổ chức quy định. Ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh có giọng hát tốt để vào vòng 2.

Tại vòng chung khảo, mỗi thí sinh trình bày 2 tác phẩm có tính chất âm nhạc khác nhau phù hợp với một trong những phong cách biểu diễn âm nhạc đã chọn và không trình bày lại tác phẩm dự thi ở vòng loại.

Thí sinh dự thi phong cách dân gian và nhạc nhẹ sẽ trình diễn cùng dàn nhạc đệm của BTC; Thí sinh hát phong cách thính phòng trình diễn cùng với phần đệm của đàn Piano.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức cho biết, số lượng thí sinh được xét trao huy chương không vượt quá 35% tổng số thí sinh tham dự cuộc thi tại vòng 2 đối với mỗi phong cách biểu diễn âm nhạc.