Thí sinh viết bằng chân đạt điểm thi cao

ANTĐ - Một học sinh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị mất 2 cánh tay khi còn nhỏ đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học vừa qua với số điểm ấn tượng là 603, đủ điều kiện để anh ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu ở nước này.
Thí sinh viết bằng chân đạt điểm thi cao ảnh 1

Hồi đầu tháng 6, Bành Siêu được ưu tiên thêm 45 phút để làm bài thi bằng chân thay vì sử dụng đôi tay như người bình thường. “Ước mơ của tôi là trường Đại học Chiết Giang” - Bành Siêu cho biết, trong khi, cha của Bành Siêu muốn anh học về chuyên ngành máy vi tính. Mặc dù đạt điểm thi cao nhưng Bành vẫn lo lắng anh không thể theo đuổi mơ ước của mình, vì cơ thể khuyết tật.

 Tuy nhiên, sau khi đọc tin về kết quả thi đầy nghị lực của Bành Siêu, nhiều người rất khâm phục. “Tôi xấu hổ với chính bản thân mình vì có đôi tay khỏe mạnh mà không đạt được điểm cao” - một cư dân mạng bình luận. Trong kỳ thi năm nay tại Trung Quốc, ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cũng có một sinh viên bị bại não đạt được 590 điểm.