Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi"

ANTĐ - Trong đêm thi phát sóng tối qua, với phần thử thách ứng xử trước truyền thông, các thí sinh Vietnam's next top model đã phải làm chủ nhiều tình huống khó khăn và nhạy cảm như tin đồn "đồng tính, gái gọi, chân dài, óc ngắn".
Trước cuộc họp báo, các thí sinh được làm quen với những trải nghiệm của những người nổi tiếng: xuất hiện trên thảm đỏ với "rừng" máy ảnh được bố trí sẵn, học cách tạo dáng và thể hiện trước đám đông. Không dừng lại ở đó, hàng loạt những câu hỏi hóc búa, nhạy cảm nhất từ trước đến nay của giới "chân dài" được các phóng viên đến từ của tạp chí, hay các mạng xã hội online... đã được đặt ra để các thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự thông minh, khéo léo của từng người.
Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 1
Nhiều thí sinh đã thể hiện rõ sự mất bình tĩnh. Nguyễn Ngân khá vội vàng và đuối lý khi bị hỏi về quá khứ “tin đồn” của mình. Hay Dương Thanh đã xử lý một cách vụng về khi bị dồn vào nghi án đồng tính. Minh Nguyệt thì thì hoàn toàn “đứng hình” trước những câu hỏi nhạy cảm. Khi được phóng viên hỏi về việc có mạng xã hội dấy lên thông tin rằng Minh Nguyệt nằm trong đường dây gái gọi, Minh Nguyệt đã trả lời rằng: "Là một người mẫu thì thường đi liền với scandal. Nhưng tôi chưa bao giờ tôi nghĩ mình tôi là người như vậy!". 
Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 2

Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 3
Tạo dáng như một ngôi sao thực thụ
Tuy nhiên, báo chí chưa thỏa mãn với lời giải thích yếu ớt này, nên hỏi tiếp: “Chúng tôi cần người có trí tuệ, biết phân tích và biết làm chủ là mình đang nói cái gì. Bạn không làm được điều đó thì liệu việc tôi khẳng định bạn chân dài não phẳng có đúng không?”, và Minh Nguyệt đã phải cười trừ và đầu hàng trước câu hỏi này.
Riêng Kha Mỹ Vân, cô gặp phải một bài học có thể xem là kinh nghiệm xương máu trong việc ứng xử với truyền thông. Khi được phóng viên phỏng vấn, cô đã ngồi kể ra hết những điểm xấu của bạn thi là thí sinh Dương Thanh....
Gây ấn tượng trong thử thách ứng xử trước truyền thông theo nhiều phong cách khác nhau đó chính là Ngọc Thuý, Mai Giang, Thiên Trang và Nhã Trúc. Ngọc Thuý thực sự ghi điểm với sự tự nhiên rất thật của mình. Mai Giang dù bị đem hết những khuyết điểm của bản thân ra để công luận phán xét, cô không hề tỏ ra lúng túng và khẳng định mình thật sự tự tin với vẻ ngoài hiện tại. 
Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 4
Dương Thanh, Mỹ Vân
Gây ngạc nhiên về sự bình tĩnh và tự tin là Thiên Trang và Nhã Trúc. Trước những lời "cáo buộc" của phóng viên về sự giả tạo và thiếu thân thiện, Thiên Trang vẫn nở nụ cười tươi và bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi. Riêng Nhã Trúc, cô gái này đã tỉnh táo đến mức kinh ngạc, dù phóng viên đã cố tình "gài bẫy" để tìm ra điểm yếu của cô. Bằng những lập luận đầy tự tin, bãn lĩnh và đanh thép, Nhã Trúc một lần nữa chiến thắng thuyết phục trong thử thách lần này. 
Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 5
Minh Nguyệt chưa thực sự tự tin
Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 6
Nhã Trúc ghi điểm bằng câu trả lời đầy bản lĩnh
Cũng cùng câu hỏi "gái gọi" như Minh Nguyệt, Nhã Trúc đã phản pháo mạnh mẽ với lý luận chặt chẽ và cho rằng, các thí sinh Top Model chịu sự quản lý nghiêm ngặt từ ban tổ chức. Và khi được một phóng viên cho rằng anh ta nghe nhiều thông tin về lối sống không lành mạnh của cô và sẽ mang vụ việc ra công chúng… Nhã Trúc đã nói: "Nếu có bằng chứng thì anh cứ mang ra. Còn nếu không đủ bằng chứng tôi sẵn sàng kiện lại nhà báo đã tung tin đồn nhảm"... Bên cạnh đó, Nhã Trúc còn thẳng thắn phản pháo lại định kiến "chân dài, óc ngắn".
Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 7
Thiên Trang trả lời câu hỏi về sự giả tạo, thiếu thân thiện

Nhã Trúc chia sẻ: “Chúng tôi muốn mọi người sẽ phải nhìn nhận rằng, quan điểm chân dài, não ngắn đã thật sự lỗi thời, chúng tôi sẽ chứng minh trí tuệ của người mẫu cũng cao như chiều cao của họ!”.

Chụp ảnh với nội y – ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm

Buổi chụp hình theo phong cách Pop Art trong những bộ trang phục khá nhạy cảm cũng là một trong những thử thách của các cô gái tuần này. Giám  đốc sáng tạo Nam Trung đã chia sẻ rất nhiều những kĩ năng cần thiết cho buổi chụp hình với những bộ trang phục nội y gợi cảm, anh còn giúp các thí sinh phân biệt được ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm trong các bức hình thời trang quyến rũ. 
Thí sinh Top model đối mặt với tin đồn "đồng tính", "gái gọi" ảnh 8
Minh Nguyệt chia tay cuộc thi sau buổi chụp hình gợi cảm
Trước thử thách này, các thí sinh đều lúng túng trong việc thể hiện mình trước máy ảnh của nhiếp ảnh gia Vic Nguyễn, tuy nhiên, đã có rất nhiều thí sinh làm chủ được cách tạo dáng trong những bộ trang phục lót này và có những bức hình khá đẹp. Vượt bậc trong những bước tiến ở giai đoạn nước rút này là “công chúa bong bóng” Ngọc Thúy khi cô xuất sắc là thí sinh được gọi tên đầu tiên trong phần đánh giá và loại từ BGK dù trong lúc chụp hình, Thúy là thí sinh duy nhất cảm thấy ngại và lo sợ đến gần như phát khóc.
Kết thúc các phần thi, Minh Nguyệt  và Mai Giang là 2 thí sinh lọt Top nguy hiểm. Tuy nhiên, không mấy bất ngờ khi Mai Giang là người được ở lại, Minh Nguyệt là thí sinh phải chia tay chương trình. Cuộc hành trình của Vietnam' next top model 2012 chỉ còn lại 7 thí sinh.