Thí sinh được điều chuyển nguyện vọng vào lớp 10 hệ chuyên

ANTĐ - Với mức điểm môn chuyên không cao, một số lớp chuyên của trường chuyên Nguyễn Huệ và Sơn Tây được Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong trường hợp không đỗ vào lớp chuyên của trường đó theo đăng ký ban đầu.

Theo đó, thí sinh dự thi vào lớp chuyên tiếng Anh của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhưng không trúng tuyển, có điểm môn tiếng Anh chuyên từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 31,5 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên tiếng Nga thì nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h ngày 16-7 đến 17h ngày 18-7-2011. Nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

 

Trường THPT Sơn Tây sẽ tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin đối với những thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán của trường mà không trúng tuyển, có điểm môn Toán chuyên từ 3,5 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,0 trở lên. Thí sinh có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tin thì nộp đơn dự tuyển tại trường từ 8h ngày 16-7 đến 17h ngày 18-7-2011. Nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Những thí sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa của trường THPT Sơn Tây không trúng tuyển, có điểm môn Hóa chuyên từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 24,0 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh thì nộp đơn dự tuyển tại trường từ 8h ngày 16-7 đến 17h ngày 18-7-2011. Nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trước đó, tối 9-7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phê duyệt điểm chuẩn vào 4 trường chuyên của Hà Nội, trong đó điểm chuẩn cao nhất thuộc về chuyên tiếng Anh của trường chuyên Hà Nội-Amsterdam với điểm môn chuyên 6,0 -  điểm chuẩn 44,75. Cũng tại trường này điểm chuẩn thấp nhất là chuyên Sử 29,5, điểm môn chuyên 5. Điểm chuẩn Hệ không chuyên của trường này cũng khá cao từ 37,5 tới 43. Trường THPT Chu Văn An, điểm chuẩn cao nhất cũng rơi vào chuyên tiếng Anh: 41,5, thấp nhất là tiếng Pháp: 29.