Thí sinh đi thi muộn bật khóc ở cổng trường Hà Nội-Amsterdam không cần chờ năm sau mới được thi lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Cho rằng mình đã mất tất cả cơ hội khi ngủ quên, đến điểm thi muộn và không được làm bài ngày thi thứ hai, thí sinh N.K.Đ vẫn có cơ hội được hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 khi Bộ GD-ĐT công bố sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh năm nay.
Trích xuất Camera cho thấy thí sinh này đã đến điểm thi muộn quá 17 phút so với thời điểm bắt đầu làm bài thi ngày 8-7

Trích xuất Camera cho thấy thí sinh này đã đến điểm thi muộn quá 17 phút so với thời điểm bắt đầu làm bài thi ngày 8-7

Với hành trình 12 năm học phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quyết định với các thí sinh để có cơ hội học tiếp đại học.

Chính vì vậy khi thí sinh N.K.Đ dự thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, Hà Nội), không được dự thi vì ngủ quên tới muộn thì mọi người đều mong muốn em có thêm cơ hội sửa sai.

Thí sinh N.K.Đ, học sinh trường THPT Lương Văn Can cho biết, do ôn thi quá khuya và quên không để chuông báo thức nên em đã ngủ quên trong ngày thi thứ 2. Khi bảo vệ của điểm thi thông báo thí sinh này không thể vào thì vì muộn quá thời điểm quy đinh, N.K.Đ đã òa khóc tại chỗ và cho là mình đã mất tất cả.

Trích xuất camera sau buổi thi thì đã đến điểm thi vào lúc 7h52 sáng ngày 8/7.Như vậy, nam sinh Nguyễn Kim Đức đã đến điểm thi này muộn quá 17 phút theo quy chế thi.

Trước sự việc đáng tiếc, phụ huynh và giáo viên của N.K.Đ đều rất buồn và luôn động viên Đ. ổn định tâm lý. Ban giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can và giáo viên chủ nhiệm của em cũng đã giúp thí sinh này liên hệ hội đồng thi để xem xét cho em được thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2.

Về vấn đề này, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, cũng nên tạo điều kiện để em học sinh này được tham dự thi đợt 2 vì theo thầy Bình, đây là một năm thi đặc biệt vì dịch Covid-19 ảnh hưởng và tác động không nhỏ vào tâm lý của học sinh.

“Nếu không bị dịch Covid-19 và phải chia thi làm hai đợt thì cứ đúng quy định, học sinh đến muộn thì phải đợi đến kỳ thi sau. Nhưng năm nay có hai đợt thi thì mong Bộ GD-ĐT tạo điều kiện cho thí sinh được tiếp tục thi đợt 2 vì trường hợp này cũng không phổ biến"- thầy Bình chia sẻ.

Tuy nhiên, thầy Nguyễn Quốc Bình cũng nhấn mạnh đây cũng là bài học cho học sinh này cũng như phụ huynh của em.

Trước vụ việc này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, trong điều kiện cụ thể của năm nay, Bộ cho phép đối tượng như thí sinh này được dự thi đợt 2.

Bộ GD-ĐT chủ trương tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay với tinh thần nhân văn, phù hợp với bối cảnh của năm nay khi dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập và ôn thi của các thí sinh.