Thi múa lân sư rồng, kéo co... tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định phê duyệt "Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022", bao gồm 43 môn thi trong đó có thi múa lân sư rồng, kéo co, đẩy gậy, bowling... bên cạnh các môn thể thao thành tích cao.

Theo quyết định được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng ký ban hành ngày 2-8, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12-2022, bao gồm 43 môn thi.

Ngoài các môn thể thao thành tích cao như điền kinh, bơi, bóng đá, thể dục dụng cụ, đua thuyền, cử tạ, cầu lông, xe đạp... đại hội còn tiến hành tổ chức các môn thể thao quần chúng như kéo co, đẩy gậy, múa lân sư rồng, bowling...

Múa lân sư rồng là một trong 43 môn thi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Múa lân sư rồng là một trong 43 môn thi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Theo thông lệ, đại hội sẽ do một địa phương đăng cai. Tuy nhiên năm nay, ngoài Quảng Ninh là địa điểm tổ chức chính, các địa phương khác như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hoá sẽ chung tay cùng tổ chức.

Một số môn thi nhận sự quan tâm lớn như bóng đá (nam, nữ), bóng chuyền, cầu lông, múa lân sư rồng... sẽ diễn ra tại Quảng Ninh. Trong khi Hà Nội đăng cai các môn như bơi, nhảy cầu, lặn, vật, judo, bowling...

Kinh phí chuẩn bị và tổ chức đại hội được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước, vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Theo đề án, các địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức các môn thi chủ động chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, các công trình đã được đầu tư phục vụ SEA Games 31 vừa qua. Việc nâng cấp, sửa chữa các công trình thể thao phục vụ đại hội thực hiện theo kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án cũng nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 trên tinh thần hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19 và huy động tối đa nguồn lực xã hội.

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, tổ chức 4 năm một lần. Với 27 đoàn tham gia trong lần tổ chức đầu tiên năm 1985, đại hội dần phát triển, thu hút sự tham gia của 63 tỉnh thành kể từ năm 2002. Bắt đầu từ năm 2022, đại hội đổi tên thành Đại hội thể thao toàn quốc.

Đại hội là dịp để ngành thể thao đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước, kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự các giải quốc tế lớn như SEA Games 2023, Olympic 2024, ASIAD 2026.

Sau 8 kỳ tổ chức, Hà Nội dẫn đầu về thành tích với tổng cộng 841 HCV, xếp sau là các đoàn TP.HCM (738 HCV), Quân đội (345 HCV), Hải Phòng (167 HCV), Thanh Hoá (147 HCV.)..