Thi Hoa hậu, chị gái song sinh của Nam Em giành giải khuôn mặt đẹp nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đẹp Nam Anh - chị gái song sinh của Nam Em đã xuất sắc giành giải thí sinh có khuôn mặt đẹp nhất Best Face tại đêm bán kết cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022".
Người đẹp Nam Anh

Người đẹp Nam Anh

Ban đầu cả Nam Anh và Nam Em đều ghi danh tham dự sân chơi "Miss Universe Việt Nam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" song sau đó Nam Em đã quyết định rút khỏi cuộc thi này, đồng thời chuyển sang thi một cuộc khác là "Miss World Việt Nam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022". Với thế mạnh về nhan sắc, ngoại hình và cả kinh nghiệm chinh chiến trước đó tại nhiều cuộc thi, cả hai chị em người đẹp gốc Tiền Giang đều được đánh giá cao, trở thành ứng viên tiềm năng trong lần chinh phục ngôi vị Hoa hậu ở mỗi cuộc thi mà mình tham gia năm nay.

Đến thời điểm này, cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" đang dần bước vào hồi kết với đêm bán kết vừa khép lại tại TP.HCM. Tại đêm thi này, Nam Anh (tên thật Nguyễn Thị Lệ Nam) tiếp tục gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc nét và phong độ ổn định. Cô được được giá là có thể tỏa sáng theo cách riêng và có khả năng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người dù đứng chân ở vị trí nào, trên sân khấu hay phía sau hậu trường. Nam Anh cho biết, cô không chỉ chuẩn bị về mặt hình thể mà còn cải thiện thêm các kỹ năng mềm, sẵn sàng bước vào chặng nước rút đến chiếc vương miện danh giá.

Tại đêm bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" vừa khép lại tại TP.HCM, Nam Anh cũng xuất sắc giành giải "Best Face - Thí sinh có gương mặt đẹp nhất" và danh hiệu "Đại sứ vì cộng đồng". Được biết, Top 10 ứng viên cho giải nàynđược lựa chọn và đánh giá bởi hội đồng chuyên môn và thí sinh chiến thắng giải thưởng "Best Face" là thí sinh có số điểm cao nhất đến từ hội đồng này,

Xuất hiện trong đêm bán kết, Nam Anh cũng gây ấn tượng với bộ trang phục dạ hội truyền tải tinh thần chủ đề "Vinawomen" - tinh thần người phụ nữ Việt Nam thời đại mới mà cuộc thi hướng tới. Bộ trang phục do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa sáng tạo, được cắt may khéo léo với phom dáng đuôi cá, chi tiết cầu vai mạnh mẽ gợi lên hình ảnh của nữ chiến binh. Chọn sắc đỏ làm "tông" màu chính, điểm nhấn là ngôi sao ngay chính giữa và những đường nét đính kết sắc sảo được phân chia mảng miếng với sự tính toán tỉ mỉ đã tạo nên một thiết kế bám sát với tinh thần của cuộc thi năm nay. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tiết lộ, bộ váy được đính kết hàng ngàn hạt swarovski và pha lê lấp lánh theo sự sắp đặt có chủ ý đã tốn hết 610 giờ làm việc của các nghệ nhân lành nghề.

Trước đó, Top 41 thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Đại diện Ban tổ chức cho biết, toàn bộ các nội dung, quy trình chấm thi của vòng bán kết và đêm chung kết đều được giám sát chặt chẽ bởi iCPA - đơn vị kiểm toán độc lập để nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan đối với kết quả cho tất cả các thí sinh.

Thành phần ban giám khảo đêm bán kết gồm nhiều gương mặt tên tuổi như: TS nhân trắc học Lê Diệp Linh, Hoa hậu Natalie Glebova - "Miss Universe 2005", siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Hà Anh, Á hậu Võ Hoàng Yến, Á hậu Vũ Hoàng My, Hoa hậu H’Hen Niê...

Cũng tại đêm thi này, ban giám khảo đã chấm và chọn nhiều giải thưởng phụ như: giải trình diễn catwalk, giải kỹ năng tiếng Anh, giải hình thể, giải ứng xử...Cùng với đó là một số gương mặt được bình chọn ở các vai trò đại sứ như: Đại sứ Du lịch - Quỳnh Phạm Thủy Tiên, Đại sứ sinh thái và môi trường - Nguyễn Thị Ngọc Châu, Đại sứ di sản văn hóa - Nguyễn Thị Phương Thảo...