Thêm trường học ở Mỹ bị đe dọa tấn công bạo lực

ANTĐ - Học khu độc lập Houston (HISD) - hệ thống trường công lập lớn nhất bang Texas của Mỹ ngày 16-12 đã nhận được thư điện tử đe dọa tấn công, tương tự như vụ đe dọa trước đó nhằm vào các trường học ở thành phố New York và Los Angeles hôm 15-12. 

Thêm trường học ở Mỹ bị đe dọa tấn công bạo lực ảnh 1An ninh được tăng cường tại các trường học ở Mỹ

Trong một thông báo đăng trên trang web của mình, HISD nói rằng cảnh sát đang rà soát an ninh tại các khuôn viên trường học để đề phòng, nhưng mối đe dọa này dường như không đáng tin cậy. 213.000 học sinh của HISD vẫn học bình thường trong ngày 17-12 (giờ địa phương).  

Trước đó, sáng 15-12, thành phố Los Angeles đã yêu cầu toàn bộ trường học công phải đóng cửa sau khi nhận được đe dọa đánh bom nhằm vào hệ thống trường học vốn có khoảng 640.000 học sinh ở thành phố này. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định đó chỉ là một trò “chơi khăm”.