Thêm sai phạm 4,5 tỷ đồng tại một đơn vị thành viên Vinashin

ANTĐ - Đó là sai phạm từng xảy ra tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh, trụ sở tại tỉnh Nam Định, dưới thời ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên giám đốc công ty này.

Ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962), HKTT xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội hiện đang thụ án 16 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án được TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án ngày 30-3-2012; thời điểm đó, ông Tuyên bị ra trước vành móng ngựa cùng 8 bị cáo đều là cựu lãnh đạo của tập đoàn Vinashin như nguyên Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Bình; nguyên TGĐ Trần Quang Vũ; nguyên Trưởng Ban kiểm soát Trần Văn Liêm… 

Sai phạm mới bị phanh phui tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh dưới thời ông Tuyên làm giám đốc không dính dáng nhiều đến bộ sậu cựu lãnh đạo tập đoàn Vinashin đã bị kết án trước đó. Nó liên quan đến số tiền 4,5 tỷ đồng được tự ý rút và chi tiêu vào mục đích cá nhân, mà “tác giả” không ai khác chính là cựu giám đốc Nguyễn Văn Tuyên.

Tháng 4-2003, ông Tuyên được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Hoàng Anh. Hơn 1 năm sau đó, ông Tuyên thành lập công ty CP vận tải xây dựng Vinaha (Công ty Vinaha), đặt trụ sở cùng công ty Hoàng Anh, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, gồm 5 cá nhân tham gia góp vốn. Do góp 51% cổ phần nên ông Tuyên giữ chức chủ tịch HĐQT công ty. Tuy là pháp nhân độc lập nhưng công ty Vinaha hoạt động như một bộ phận cung ứng vật tư của công ty Hoàng Anh. Hai công ty do ông Tuyên điều hành, có chung quỹ và từ năm 2006 có thêm ông Đỗ Đình Côn (SN 1952), tham gia chỉ đạo nghiệp vụ hạch toán sổ sách, kế toán.

Ngày 25-12-2006, ông Tuyên chỉ đạo nhân viên viết séc rút 4,5 tỷ đồng từ tài khoản của công ty Hoàng Anh. Tờ séc này đã được ông Côn ký khống để ông Tuyên “sử dụng khi cần”. Cầm số tiền trên, ông Tuyên phục vụ chủ yếu cho… chi tiêu cá nhân, nhưng lại thông báo cho bộ phận kế toán công ty Hoàng Anh là tạm ứng tiền cho Công ty CP thương mại đầu tư Cửu Long thực hiện xây dựng nhà máy nhiệt điện sông Hồng. Tháng 2- 2007, khi nhận được hồi âm từ công ty Cửu Long là không nhận tạm ứng khoản tiền 4,5 tỷ đồng, Đỗ Đình Côn điện thoại hỏi giám đốc Tuyên và được Tuyên xác nhận đã giữ lại chi tiêu. Tiếp đó, ông Tuyên chỉ đạo ông Côn lập chứng từ thu chi cân đối số tiền 4,5 tỷ đồng sang công ty Vinaha để thanh quyết toán. Thực hiện chỉ đạo của ông Tuyên, Đỗ Đình Côn đã hướng dẫn nhân viên dưới quyền lập khống các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, để hợp thức sổ sách, kế toán và trực tiếp ký duyệt các thủ tục thanh quyết toán nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng của công ty Hoàng Anh, giúp giám đốc Tuyên không phải trả lại số tiền đã “trót” tiêu hết.

Ngày 3- 8, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tuyên tội danh tham ô tài sản; đề nghị truy tố Đỗ Đình Côn về tội che giấu tội phạm; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý một số cá nhân về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.