Thêm một VĐV Việt kiều muốn về Việt Nam thi đấu

(ANTĐ) - Mới đây, đã có 1 VĐV điền kinh mang 2 dòng máu Việt Nam-Bulgaria ngỏ ý muốn về đầu quân cho ĐT điền kinh Việt Nam. Đó là Vanina Nguyen, tên Việt Nam là Nguyễn Hoài Vân Anh, là con gái của một cặp chồng Việt Nam - vợ Bulgaria.

Thêm một VĐV Việt kiều muốn về Việt Nam thi đấu

(ANTĐ) - Mới đây, đã có 1 VĐV điền kinh mang 2 dòng máu Việt Nam-Bulgaria ngỏ ý muốn về đầu quân cho ĐT điền kinh Việt Nam. Đó là Vanina Nguyen, tên Việt Nam là Nguyễn Hoài Vân Anh, là con gái của một cặp chồng Việt Nam - vợ Bulgaria.

Năm nay 19 tuổi, cao 1m59 và nặng 49kg, Vân Anh đã làm quen với điền kinh từ năm 2001 và đã giành được nhiều huy chương của Bulgaria cũng như khu vực Balkan. Cô đang là thành viên của CLB điền kinh Titan và mới được gọi vào ĐT Bulgaria.

Vân Anh là VĐV chuyên thi đấu ở những cự ly ngắn, và thành tích tốt nhất của Vân Anh đạt được ở cự ly 100m là 11”52, kém thành tích giành HCV 100m của VĐV Vũ Thị Hương ở SEA Games 24 đúng 00’’05.

Trưởng bộ môn Điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy cho biết, mặc dù Vân Anh từng khoác áo ĐT trẻ Bulgaria nhưng cô gái này sẽ không gặp trở ngại gì nếu đầu quân cho ĐT điền kinh Việt Nam, bởi IAAF (LĐ điền kinh quốc tế) không đưa ra những quy định ngặt nghèo về trường hợp các VĐV chuyển đổi từ ĐTQG này sang ĐTQG khác như trong bóng đá.

Một thuận lợi nữa là Vân Anh đã có hộ chiếu Việt Nam nên VĐV này hoàn toàn đủ tư cách pháp nhân để thi đấu cho ĐT Việt Nam. Rõ ràng, ĐT điền kinh Việt Nam sẽ có được sự bổ sung lực lượng đáng kể trên chặng đường chinh phục SEA Games 25 tới nếu việc Vân Anh về nước thi đấu trở thành sự thực.                      

Hoài Hương