Thêm một trường học ở Dải Gaza trúng bom

ANTĐ -  Ngày 3-8, ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người Palestine bị thương khi Israel tấn công vào một trường học của Liên hợp quốc tại thành phố Rafah, Dải Gaza. 

Đây là nơi 3.000 người Palestine đang lánh nạn, cũng là lần thứ 3 trường học của Liên hợp quốc tại Gaza bị dội bom chỉ trong vòng 10 ngày qua. Các nhân chứng và nhân viên y tế tại Gaza cho biết, một quả tên lửa được phóng từ máy bay đã rơi trúng cổng trường. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận gì về vụ tấn công trên. 

Riêng tại thành phố Rafah, hơn 100 người chết chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Israel trả đũa tấn công vào khu vực mà một sỹ quan quân đội Israel được xác nhận là đã thiệt mạng hôm 2-8. Cùng ngày, theo báo cáo của Liên hợp quốc, ít nhất 1.756 người, trong đó có 296 trẻ em đã thiệt mạng tại Dải Gaza từ khi bùng phát bạo lực giữa Israel và Hamas bắt đầu ngày 8-7.

Cũng trong ngày 3-8, phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner cho biết, Israel đã bắt đầu rút một số lính bộ binh khỏi Dải Gaza, dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ phải “trả giá đắt” nếu tiếp tục nã rocket sang Israel.