Thêm một tội đồ SEA Games 23 góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam

ANTĐ - Vua phá lưới giải hạng Nhất 2013 Đinh Thanh Trung và đặc biệt là trung vệ đình đám một thời Trần Hải Lâm, đã chính thức được triệu tập trở lại trong đội hình ĐTVN, tập trung vào ngày 26/9 tới để chuẩn bị tham dự vòng loại Asian Cup 2015.

Từng là thành viên ĐTVN thi đấu tại AFF Cup 2010. Tuy nhiên, sự nghiệp lận đận với quãng thời gian dài thi đấu ở giải hạng Nhất, đã lấy đi của Thanh Trung nhiều thứ. Rõ nét nhất là trong chừng ấy thời gian, tiền vệ người Hà Tĩnh này hầu như không được nhắc đến, dù thi đấu rất ấn tượng và là chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất giải đấu này.

Thanh Trung đã có một mùa giải thăng hoa cùng QNK Quảng Nam

Nhưng những nỗ lực không mệt mỏi của Thanh Trung cuối cùng được đền đáp. Không chỉ là nhân vật chính trong chiến công thăng hạng của đội bóng xứ Quảng, Thanh Trung còn hoàn toàn thuyết phục HLV trưởng Hoàng Văn Phúc để góp mặt trong đội hình ĐTVN sau 2 năm vắng bóng.

Cùng với sự trở lại của Thanh Trung, ĐTVN cũng đón chào sự hiện diện của một gương mặt đình đám một thời là Trần Hải Lâm. Trước khi dính vào nghi án bán độ tại SEA Games 2005, Hải Lâm được đánh giá là trung vệ số 1 của U23 VN. Sau cú ngã định mệnh này, bẵng đi một thời gian rất dài, khán giả mới được chứng kiến sự trở lại cầu thủ người Bắc Ninh.

Lối chơi mạnh mẽ nhưng không hề thiếu sự khôn ngoan, từng tạo nên thương hiệu của Hải Lâm, đã tái hiện trong màu áo SHB Đà Nẵng mùa giải qua. Nó phản ánh trung vệ này đã trải qua những nỗ lực tột độ, cùng niềm đam mê như thế nào mới có thể dần dần chiếm được vị trí trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn, và quan trọng hơn là được ghi nhận bằng một suất trong đội hình ĐTVN.

Như vậy, với sự hiện diện của Hải Lâm, đến thời điểm này, toàn bộ 7 cầu thủ U23 Việt Nam dính vào tiêu cực ở Bacolod năm 2005 đều đã lần lượt được triệu tập trở lại đội tuyển.

Sự trở lại đầy nỗ lực của Hải Lâm (vàng) trong màu áo đội bóng sông Hàn

Ngoài sự góp mặt đáng chú ý của Thanh Trung và Hải Lâm, trong đợt tập trung vào ngày 26/9 tới, ĐTVN cũng đón chào sự trở lại của một số cựu binh như Hoảng Quảng, Phước Vĩnh, Tiến Thành. Các vị trí còn lại đều là những gương mặt từng được triệu tập thời gian gần đây.

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ có quỹ thời gian 10 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ, trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 7/10, để thi đấu giao hữu với đội tuyển của quốc gia này vào ngày 9/10.

Kết thúc trận giao hữu với ĐT Qatar, ĐTVN tiếp tục ở lại Doha luyện tập cho đến ngày 12/10 mới di chuyển sang Uzbekistan, để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015, diễn ra trên sân Bunyodkor vào ngày 15/10.

Do HLV Hoàng Văn Phúc đang dẫn dắt U23 QG chuẩn bị tham dự 2 trận đấu giao hữu quốc tế tại TP.HCM và tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 27, nên công việc huấn luyện ĐTVN được giao cho HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ngoài ra, khi lên đường thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, ĐTQG có thể sẽ có sự bổ sung một số gương mặt xuất sắc của ĐT U23 VN.

Riêng trường hợp của Lê Công Vinh, dù không có tên trong danh sách triệu tập, nhưng VFF cho biết, tiền đạo đang thi đấu tại Nhật Bản này sẽ được đặc cách bay thẳng sang Uzbekistan để gia nhập đội hình ĐTVN vào ngày 13/10.

Danh sách ĐTVN tập trung ngày 26/9:

Quyền HLV trưởng: Nguyễn Văn Sỹ

Các trợ lý: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Phụng

21 cầu thủ:

Thủ môn (2): Dương Hồng Sơn (HN T&T), Nguyễn Thanh Bình (SHB ĐN)

Hậu vệ (8): Võ Hoàng Quảng (SHB ĐN), Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Nguyễn Gia Từ (V.Ninh Bình), Trần Hải Lâm (SHB ĐN), Châu Lê Phước Vĩnh (SHB ĐN), Nguyễn Văn Biển (HN T&T), Đào Văn Phong (V.Hải Phòng), Phùng Văn Nhiên (HAGL).

Tiền vệ (8): Phạm Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng), Cao Sỹ Cường (HN T&T), Lê Tấn Tài (V.Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Duy (HN T&T), Phạm Thành Lương (HN T&T), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Huỳnh Quốc Anh (SHB ĐN), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam).

Tiền đạo (3): Nguyễn Quang Hải (V.Hải Phòng), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Mai Tiến Thành (B.Bình Dương).