Thêm một thuộc cấp của Chu Vĩnh Khang "rớt đài"

ANTĐ - Trung Quốc vừa cách chức một quan chức có quan hệ mật thiết với cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, vì hành vi nhận hối lộ và vi phạm kỉ luật đảng.

Cơ quan chống tham nhũng đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Quách Vĩnh Tường, cựu phó chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên, đã bị khai trừ ra khỏi đảng và buộc phải rời nhiệm sở. Ông Quách cũng sẽ bị truy tố vì tội "nhận hối lộ" và “thiếu đạo đức”.

Ông Quách Vĩnh Tường đã bị cách chức và khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc
vì hành vi nhận hối lộ

Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm ông Chu Vĩnh Khang đã bị bắt nên đây được cho là hành động nhằm loại bỏ bớt bè phái còn lại của ông này.

Ông Quách Vĩnh Tường từng công tác trong Bộ Tài nguyên đất đai, nơi ông Chu làm lãnh đạo trong những năm 1990. Ông cũng giữ chức Phó tỉnh trưởng Tứ Xuyên trong thời gian ông Chu Vĩnh Khang còn là chủ tịch tỉnh này từ năm 1999- 2002. Ngoài ra, ông cũng có thời gian 26 năm làm việc trong ngành dầu khí, nơi tập trung nhiều quyền lực của ông Chu.

Theo nguồn tin từ Tân hoa xã trích lời cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc, ông Quách đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và điều lệ đảng, đồng thời ông cũng bị nghi ngờ đã nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua con trai. Ông đã bị điều tra từ hồi tháng 6 năm ngoái và sẽ phải đối mặt với một phiên toà xét xử trong tương lai.

Trong vài tháng gần đây, rất nhiều quan chức cấp cao của tình Tứ Xuyên có liên quan đến ông Chu Vĩnh Khang nằm trong diện điều tra của cảnh sát Trung Quốc. Gần nhất, theo tờ Tin tức Bắc Kinh, em trai của ông Chu Vĩnh Khang là Chu Nguyên Thanh cũng đã bị bắt tạm giam ở Bắc Kinh.