Vụ cháy kho hàng tiếp giáp với cảng Hà Nội:

Thêm một “lỗ hổng khổng lồ” trong phòng cháy

ANTĐ - Trên 100 cảnh sát, bộ đội đầm mình trong lửa dữ, khói độc bao trùm suốt 2 giờ đồng hồ cứu chữa vụ cháy kho hàng rộng khoảng 1.000m2, tiếp giáp với cảng Hà Nội (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). 

Kho hàng dựng tạm bợ, sụp đổ ít phút sau cháy

Cháy dữ dội dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Theo tường trình của anh Lê Văn Minh - nhân viên bảo vệ kho hàng, thuộc Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận nhanh Giang Linh (Công ty Giang Linh), địa chỉ 335 đường Nguyễn Khoái: khoảng 19h45 ngày 10-3, anh đang ăn cơm thì phát hiện mùi khét nồng nặc. “Tôi chạy ra dãy kho kiểm tra thì phát hiện kho hàng thứ 3 đang bốc cháy” - anh Minh cho biết. Nhân chứng cùng một số bảo vệ lao vào phá cửa, dùng bình chữa cháy xách tay phun dập lửa, nhưng hỏa hoạn lan nhanh nên công tác ứng cứu ban đầu không hiệu quả.

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động hơn 10 xe chữa cháy, xe chuyên dụng, gần 100 CBCS đến hiện trường, cùng 2 xe chữa cháy chi viện của Đại đội PCCC - phòng hỏa, Bộ Tư lệnh Thủ đô, BCH Quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức cứu chữa… Lực lượng CSGT CATP Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng, bảo vệ dân phố phường Thanh Lương… cũng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường. Hỏa hoạn xảy ra ở xa trung tâm, địa chỉ ban đầu không chính xác, nên phải sau gần 20 phút nhận tin báo, Cảnh sát PCCC mới tiếp cận được hiện trường. 

21h cùng ngày, hỏa hoạn vẫn bùng phát dữ dội, bén sang các kho xung quanh bởi nhiều chất dễ cháy như: đồ nhựa, chăn đệm. Nhà kho xảy cháy dựng theo kết cấu khung sắt, lợp tôn nên sau 30 phút bị nhiệt tác động đã sụp đổ một phần, cản trở việc thoát khói. Trước tình hình đó, lực lượng bộ đội đã sử dụng nhiều sào tre dài, chọc đổ các mảnh tôn bao quanh, giúp Cảnh sát PCCC tiến sâu vào điểm cháy. Sau hơn 2 giờ phối hợp cứu chữa, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, tài sản trong kho bị nhiệt tác động làm cho than hóa gần như toàn bộ.

Phớt lờ quy định

Vụ cháy kho hàng thuộc Công ty Giang Linh có nhiều điểm tương đồng với vụ cháy kho hàng trong ga Giáp Bát; kho của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Hoa Việt - đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân trước đây - một cán bộ Sở Cảnh sát PCCC cho biết. Ngoài tính chất nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tài sản, điểm giống nhau đáng chú ý nhất là Công ty Giang Linh cũng cho một số tổ chức, cá nhân bên ngoài vào thuê kho chứa hàng trên đất của đơn vị mình, không quan tâm đến công tác PCCC.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ tại hiện trường vụ hỏa hoạn, dãy nhà kho gần 1.000m2 thuộc Công ty Giang Linh, được “chia lô” ra 6 “ô” nhỏ. Diện tích mỗi kho khoảng 100m2, dựng tạm bợ bằng tôn, không có cửa thoát nạn đúng quy định. Kho lụp xụp nhưng bên trong lưu giữ nhiều tài sản giá trị như: phụ tùng ô tô, xe máy… chờ “xuất” vào các tỉnh phía Nam. Đơn vị cho thuê chỉ quan tâm đến lợi nhuận, đơn vị đến thuê thì mong sao kho chứa được càng nhiều hàng càng tốt…, nên không ai quan tâm đến công tác PCCC. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra những vụ cháy kho hàng quy mô lớn - đại diện cơ quan PCCC cho biết.

Vụ cháy kho hàng thuộc Công ty Giang Linh xảy ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện, yêu cầu UBND các tỉnh, TP, các Bộ liên quan…, tiến hành tổng kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC trên phạm vi toàn quốc; Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC tổng kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở trọng điểm. Những “lỗ hổng” trong công tác PCCC tại kho hàng Công ty Giang Linh cho thấy, kiểm tra an toàn PCCC của lực lượng chức năng có nơi chưa thực hiện tốt, chưa kịp thời phát hiện, đình chỉ hoạt động cơ sở vi phạm.

Chiều qua (11-3), Sở Cảnh sát PCCC phối hợp với Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng, lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Được biết, đây là vụ cháy kho hàng lớn nhất trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay.