Thêm một huyền thoại xe đạp thừa nhận sử dụng doping

ANTĐ - Sau huyền thoại Lance Armstrong, mới đây đến lượt VĐV đua xe đạp nổi tiếng người Đức Jan Ullrich thừa nhận đã sử dụng thuốc cấm trong quá khứ.

Tay đua Jan Ullrich

Tay đua từng đoạt HCV và HCB môn xe đạp tại Olympic Sydney 2000 Jan Ullrich vừa thú nhận trên tạp chí Focus của Đức rằng, anh cũng từng sử dụng doping trong quá khứ. Tay đua này cho biết, đạo diễn chính trong các vụ doping máu của mình là bác sĩ Eufemiano Fuentes, nhân vật chính trong scandal doping có liên quan đến hàng loạt cuarơ hàng đầu thế giới tại Tây Ban Nha.

“Vâng, tôi đã tiếp cận và được Fuentes trợ giúp. Tại thời điểm đó (tức năm 2005 và 2006), hầu như mọi cua rơ đều đã sử dụng doping và việc tôi sử dụng không có gì khác”, Ullrich - cua rơ người Đức duy nhất giành chiến thắng Tour de France, nói với Focus. 

Jan Ullrich là đối thủ chính của Lance Armstrong 

Với việc thú tội này, làng xe đạp lại nhận thêm một đòn chí mạng. Năm 2012, huyền thoại Lance Armstrong thú nhận doping và bị tước 7 áo vàng Tour de France đã khiến giới thể thao bàng hoàng. Nói về Armstrong, Jan Ullrich cho biết: "Cả hai chúng tôi đều có tội. Tôi không tốt hơn Armstrong nhưng cũng không xấu hơn".

Trong sự nghiệp, Ullrich chính là một trong những đối thủ lớn nhất của cựu cua rơ Mỹ Lance Armstrong. Ngoài chức vô địch Tour de France 1997 và Vuelta a Espana 1999, Ullrich từng 5 lần về nhì ở Tour de France, trong đó 3 lần thua Armstrong ở các năm 2000, 2001 và 2003. Cua rơ này còn từng giành huy chương bạc ở Olympic 2000 và giải nghệ vào tháng 2-2007. 

Lời thừa nhận của Ullrich đã khép lại những tranh cãi xung quanh phán quyết của Tòa án Trong tài Thể thao (CAS) khi tước các danh hiệu của cua rơ này kể từ năm 2005 do sử dụng doping.