Thêm một hoạt động thiết thực hướng tới lực lượng Công an Thủ đô ở tuyến đầu chống dịch và các điểm bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 15/5/2021, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ngân hàng VPBank, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 5 CATP phối hợp tổ chức tặng 6.000 khẩu trang, 120 chai nước rửa tay khô sát khuẩn, 1.400 hộp sữa, 500 chiếc bánh tại 16 điểm bỏ phiếu và 2 khu vực đang bị phong tỏa do có ca Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức.
Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP tặng vật tư phòng dịch tại điểm bầu cử phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP tặng vật tư phòng dịch tại điểm bầu cử phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

Thầm lặng ở tuyến đầu chống dịch

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP khẳng định đây là chương trình thiết thực hưởng ứng Đợt cao điểm thanh niên Công an Thủ đô tham gia bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP cho biết, trong suốt thời gian qua, phụ nữ cùng với thanh niên Công an Thủ đô đã cùng các lực lượng khác nỗ lực vượt khó, xuyên đêm thực hiện "chiến dịch" đặc biệt cấp CCCD gắn chip và ứng trực tại các điểm có dịch... gác lại hạnh phúc riêng vì phục vụ nhân dân.

Gần trưa, tại chốt kiểm soát khu vực cách ly y tế tại số nhà 18, ngõ 86 Phú Kiều, phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm và chốt kiểm soát ở Khách sạn Intercontinental, (Quảng An, Tây Hồ) lực lượng Công an cùng với y tế ứng trực nghiêm túc. Ngay khi địa bàn có ca F0, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các chốt kiểm soát, ứng trực 24/24, đảm bảo nghiêm các quy định phòng dịch. Ngoài ra lực lượng công an cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân trong khu cách ly ở trong nhà, không giao lưu tiếp xúc…

Tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt cách ly, Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP và khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an Thủ đô luôn xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Từ ngày, đêm truy vết đến ứng trực chốt kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ khu cách ly; tuần tra xử lý vi phạm…mà mới đây nhất là xuyên đêm tổng kiểm tra hành chính phát hiện và xử lý người nhập cảnh trái phép đều có mặt lực lượng thanh niên CATP…

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng quà chốt kiểm soát khu vực cách ly ở ngõ 86 Phú Kiều, phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng quà chốt kiểm soát khu vực cách ly ở ngõ 86 Phú Kiều, phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm

"Vì vậy chúng tôi cũng đẩy mạnh triển khai Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 để sát cánh cùng đồng chí, đồng đội. Các đơn vị từ TP đến các quận huyện đã thường xuyên tặng quà động viên CBCS làm nhiệm vụ ở tuyến đầu", Đại úy Bùi Mạnh Hùng nói

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cho biết, thời gian qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP triển khai nhiều hoạt động thanh niên Công an Thủ đô tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả như: phổ biến, nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, nhân dân trong bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và phòng, chống dịch. Phát huy vai trò Câu lạc bộ tuyên truyền, phản bác thông tin, luận điệu sai trái cấp cơ sở trong việc nắm tình hình, đấu tranh với các thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân; truyền thông chính thống tình hình các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền kết quả xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh để răn đe tội phạm và tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng vật tư phòng dịch cho điểm bẩu cử ở nhà văn hóa thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng vật tư phòng dịch cho điểm bẩu cử ở nhà văn hóa thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Vận động đoàn viên thanh niên đơn vị, người thân và nhân dân tại địa bàn phụ trách, nơi đóng quân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (Ứng dụng cảnh báo khi tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19); chủ động chủ động khai báo lịch sử dịch tễ, phối hợp với cơ quan y tế khi có dấu hiệu lâm sàng nhiễm bệnh Covid-19 theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và CATP về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là yêu cầu 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – khai báo y tế - không tập trung), hạn chế tiếp xúc và khai báo y tế khi từ ngoại tỉnh trở về Hà Nội.

Hướng tới thành công của ngày hội bầu cử

Đến thăm, tặng quà các điểm bầu cử ở Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Đại úy Bùi Mạnh Hùng cho biết thêm, Triển khai đợt cao điểm thanh niên Công an Thủ đô tham gia bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thanh niên CATP đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Tọa đàm “Cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử” và sinh hoạt chi đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân tích cực tham gia bỏ phiếu bầu, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; Triển khai các công trình thanh niên bám sát nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đại diện Hội phụ nữ CATP tặng vật tư phòng dịch cho điểm bầu cử tại Nhà văn hóa khu dân cứ số 8, Phú Thượng, Tây Hồ

Đại diện Hội phụ nữ CATP tặng vật tư phòng dịch cho điểm bầu cử tại

Nhà văn hóa khu dân cứ số 8, Phú Thượng, Tây Hồ

Các cơ sở đoàn cũng đồng loạt ra quân Mô hình “Cơ quan xanh - Đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô chấp hành nghiêm Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân”; phối hợp triển khai các đội hình đảm bảo trật tự văn minh đô thị, Đội hình “Giao thông xanh” của các Quận, Huyện, Thị đoàn, Đoàn Thanh niên các Học viện, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội để huy động đoàn viên thanh niên khối trường, địa bàn dân cư tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong ngày bầu cử và xung quanh điểm bầu cử.

“Vừa qua Thanh niên Công an Thủ đô đã triển khai dãn mã QR tuyên truyền bầu cử ở hơn 1.000 điểm trên địa bàn TP trong đó có các điểm bỏ phiếu và được nhân dân ghi nhận là thuận tiện, đánh giá cao…”, Đại úy Bùi Mạnh Hùng cho biết thêm.