Thêm một công trình hiện đại của công an Hà Nội

ANTĐ -Chiều nay 14-6, CATP và UBND quận Hoàn Kiếm đã trang trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng trụ sở CAP Phúc Tân.

Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Hồng Phong-Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; đồng chí Đỗ Văn Vân-Chủ tịch Mặt trận tổ quốc quận Hoàn Kiếm. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự lễ khhánh thành, cùng BCH CAQ Hoàn Kiếm, tập thể CBCS CAP Phúc Tân; Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành chức năng và nhân dân phường Phúc Tân.​

Trụ sở CAP Phúc Tân được khởi công xây dựng ngày 18/11/2014; nằm ngay gần cây cầu Chương Dương với thiết kế hiện đại, cao 4 tầng, được bố trí khoa học, hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu về chỉ huy, sinh hoạt, ứng trực chiến đấu, tiếp dân...của CBCS CAP Phúc Tân. Đặc biệt, công trình trụ sở CAP Phúc Tân còn phù hợp với cảnh quan đô thị xung quanh 36 phố cổ trên địa bàn Hoàn Kiếm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trụ sở CAP Phúc Tân

Thiết kế của công trình được tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đảm bảo tiết kiệm điện năng đồng thời cũng tạo ra những nguồn năng lượng sạch cho CBCS khi sử dụng.

Đồng chí Đinh Hồng Phong-Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chúc mừng CBCS CAP Phúc Tân có trụ sở mới khang trang hiện đại

​Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Hồng Phong chúc mừng tập thể CBCS CAQ Hoàn Kiếm và CAP Phúc Tân đã có thêm trụ sở CAP mới khang trang, hiện đại.

Đồng chí Đinh Hồng Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của CATP Hà Nội, các đơn vị chức năng đã giúp đỡ CAQ Hoàn Kiếm để có thêm những trụ sở mới phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo CBCS CAP Phúc Tân cần nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn

Đồng chí Đinh Hồng Phong cũng yêu cầu CBCS CAP Phúc Tân cần nâng cao ý thức sử dụng, giữ gìn, bảo quản chu đáo trụ sở, công trình, đảm bảo ANTT trên địa bàn cũng như phục vụ nhân dân tốt nhất.

Thay mặt Đảng ủy CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, HĐND, UBND các cấp của quận Hoàn Kiếm và cá nhân đồng chí Đinh Hồng Phong đã giúp đỡ CATP, CAQ Hoàn Kiếm thêm kinh phí xây dựng các trụ sở CAP.

Đại tá Hà Mạnh Hùng-Trưởng CAQ Hoàn Kiếm trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của CATP Hà Nội, Đảng ủy, HĐND, UBND các cấp của quận Hoàn Kiếm đã giúp đỡ CAQ xây dựng các trụ sở CAP

Đại tá Đào Thanh Hải khẳng định sự cấp thiết của việc xây dựng những trụ sở công trình mới của các CAP, Đội, đồn, trạm trên địa bàn TP nhằm đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn. Với sự đầu tư đồng bộ, tất cả những chủng loại vật tư được đưa vào sử dụng trong những công trình đều đạt chất lượng cao, có giá trị sử dụng lâu dài, không những giảm giá thành đầu tư mà còn đảm bảo chất lượng, dễ tháo lắp, duy tu sửa chữa.

Đại tá Đào Thanh Hải cũng lưu ý CBCS CAP Phúc Tân trong quá trình sử dụng cần nâng cao ý thức giữ gìn, sử dụng đúng mục đích tất cả những hạng mục, thiết kế, đồng thời giữ gìn trụ sở khang trang, sạch đẹp, đặc biệt là nơi tiếp dân, phục vụ hiệu quả yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn.